Khoảnh khắc ấn tượng: Hơn 10.000 xe điện nối nhau xếp hàng dài chờ xuất cảng

18/10/2022 21:21 PM | Công nghệ

Cảnh tượng hoành tráng được ghi lại tại bến Thượng Hải ngay trước ngày công bố báo cáo thu nhập quý 3 của Tesla.

Tesla sản xuất xe điện tại siêu nhà máy của mình ở Thượng Hải và xuất khẩu hầu hết trong số đó vào đầu mỗi quý. Vào cuối quý, công ty tập trung vào việc cung cấp xe điện cho khách hàng địa phương ở Trung Quốc. Vì lý do này, Tesla thường có rất nhiều hoạt động bận rộn tại Luchao Port ở cảng Nam Thượng Hải trong vài tuần của tháng đầu mỗi quý.

Và mới đây, một người hâm mộ Tesla là Sawyer Merritt đã ngồi đếm những chiếc xe điện mà anh nhìn thấy từ các cảnh khác nhau trong một video quay bằng máy bay không người lái tại khu cảng này ở Trung Quốc. Được ghi lại bởi Wu Wa, kênh YouTube của một người theo dõi Tesla Trung Quốc lâu năm, đoạn video cho thấy hàng nghìn chiếc Teslas đang nằm xếp hàng dài “như lợn con” để chờ được xếp lên tàu chở hàng. Kết quả, Merritt đã thống kê được hơn 10.500 xe Tesla đã sẵn sàng được đưa lên thuyền để xuất khẩu.

Khoảnh khắc ấn tượng: Hơn 10.000 xe điện nối nhau xếp hàng dài chờ xuất cảng - Ảnh 1.

Hàng nghìn chiếc xe điện xếp hàng dài chờ lên tàu trên bến cảng ở Thượng Hải.

Merritt cũng lưu ý rằng dựa trên nghiên cứu của mình, số lượng xe điện hiện đang ở cảng có thể là một kỷ lục mới đối với nhà sản xuất ô tô điện của Mỹ. Bởi dựa trên số liệu cá nhân, kỷ lục trước đó của Tesla là khoảng 10.000 vào tháng 8 năm 2022.

Nên biết rằng tháng 8 là tháng thứ hai của Quý 3 và Tesla thường cung cấp nhiều xe hơn trong Quý 4 so với Quý 3 hàng năm. Dựa trên điều này, rất có khả năng số lượng xe điện của Tesla tại cảng có thể tăng lên mức kỷ lục, thậm chí con số có thể còn lớn hơn vào tháng 11 tới.

Cũng theo các số liệu, hơn 10.500 chiếc xe điện Tesla ở trên chỉ tương đương với khoảng ba ngày sản xuất dựa trên khả năng hoạt động hiện tại của siêu nhà máy. Shanghai Gigiafactory của Tesla gần đây đã trải qua quá trình nâng cấp và được cho là có khả năng sản xuất khoảng 22.000 xe Model 3 và Model Y mỗi tuần - hoặc hơn 3.000 xe mỗi ngày - mặc dù các báo cáo cho thấy họ đã giới hạn số lượng ở mức 20.500 chiếc hàng tuần cho đến cuối năm 2022.

Khoảnh khắc ấn tượng: Hơn 10.000 xe điện nối nhau xếp hàng dài chờ xuất cảng - Ảnh 2.

Tesla đang hứa hẹn một doanh thu quý 3 đầy đột biến.

Tesla dự kiến sẽ công bố thu nhập quý 3 năm 2022 vào ngày 19/10 tới.

Báo cáo thu nhập lần này của Tesla được cho là “đặc biệt thú vị”, vì số lượng xe giao hàng trong quý 3 của công ty đã giảm thấp so với kỳ vọng của Phố Wall. Tesla giải thích rằng điều này là do công ty đang chuyển sang chế độ sản xuất xe theo khu vực đồng đều hơn mỗi tuần, vì vậy các ước tính cho thấy công ty vẫn có thể thu được khá nhiều lợi nhuận mặc dù số lượng giao hàng thấp hơn dự kiến.

“Về mặt lịch sử, lượng giao hàng của chúng tôi đã giảm dần vào cuối mỗi quý do việc sản xuất ô tô theo từng đợt trong khu vực. Khi khối lượng sản xuất của chúng tôi tiếp tục tăng, việc đảm bảo năng lực vận chuyển bằng phương tiện và với chi phí hợp lý trong những tuần cao điểm này ngày càng trở nên khó khăn”, đại diện Tesla từng cho biết.

“Trong quý 3, chúng tôi bắt đầu chuyển đổi sang sự kết hợp đồng đều hơn giữa các khu vực về số lượng xe mỗi tuần, dẫn đến sự gia tăng số lượng xe ô tô vận chuyển vào cuối quý. Những chiếc xe này đã được đặt hàng và sẽ được giao cho khách hàng khi đến điểm đến”.

Khoảnh khắc ấn tượng: Hơn 10.000 xe điện nối nhau xếp hàng dài chờ xuất cảng - Ảnh 3.

Trong quý 3 năm 2022, Tesla đã giao 343.830 xe, bao gồm 325.158 mẫu Model 3 / Model Y và 18.672 Model S / Model X. Công ty cũng sản xuất 365.923 xe, bao gồm 345.988 Model 3 / Model Y và 19.935 Model S / Model X trong cùng thời gian.

Tham khảo insideevs, Teslarati

Theo Bảo Nam

Cùng chuyên mục
XEM