Khó khăn ở Địa ốc Hoàng Quân : Chủ tịch doanh nghiệp tiếp tục mua vào thêm 10 triệu cổ phiếu, giá cổ phiếu chỉ còn 1.370 đồng, dự án vướng rủi ro pháp lý

03/08/2019 08:55 AM | Kinh doanh

Địa ốc Hoàng Quân từng là "ông trùm" trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nay đã bắt đầu gặp khó vì các dự án đình trệ, giá cổ phiếu "bèo bọt". Ông Trương Anh Tuấn - chủ tịch HĐQT của Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) lại tiếp tục đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu trong tình cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch hai lần vun tiền mua cổ phiếu khi giá rớt thê thảm

Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân đã đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu HQC, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 7/8 đến ngày 6/9. 

Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Trương Anh Tuấn sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 6,27% lên 8,47% (tương ứng hơn 40,35 triệu cổ phiếu).

Trước đó, từ ngày 9/5 đến ngày 9/6, ông Tuấn đã thực hiện giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu HQC để tăng tỉ lệ sở hữu từ 4,27% lên 6,37%, chính thức trở thành cổ đông lớn. Ngoài ông Tuấn, còn có Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Thành Văn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Ở lần giao dịch thứ nhất, nếu tính theo thị giá cổ phiếu chốt ngày giao dịch 9/5 là 1.500 đồng/cổ phiếu thì ông Trương Anh Tuấn sẽ chi 15 tỷ đồng mua gom.

Trong lần giao dịch thứ hai, khi thị giá cổ phiếu rớt xuống mức "bèo bọt" 1.370 đồng sau khi ngày giao dịch 2/8 đóng cửa, thương vụ do ông Tuấn thực hiện có giá trị ước tính 13,7  tỷ  đồng.

Như vậy, hai thương vụ mua lại cổ phiếu doanh nghiệp Hoàng Quân của vị chủ tịch có giá trị ban đầu khoảng gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, do cổ phiếu HQC liên tục rớt giá kéo dài nên nhiều khả năng khối lượng cổ phiếu ông Trương Anh Tuấn mua vào trong đợt 1 đã lỗ về giá trị 8,67%.

Ở Địa ốc Hoàng Quân, ngoài ông Trương Anh Tuấn là cổ đông lớn, còn có bà Nguyễn Thị Diệu Phương (vợ ông Tuấn) đang sở hữu gần 18,2 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 3,82%), ông Trương Đức Hiếu (em ông Tuấn) đang sở hữu gần 3,75 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 0,79%) và ông Trương Thái Sơn  (em ông Tuấn) đang sở hữu hơn 572.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 0,1%).

Khó khăn ở Địa ốc Hoàng Quân : Chủ tịch doanh nghiệp tiếp tục mua vào thêm 10 triệu cổ phiếu, giá cổ phiếu chỉ còn 1.370 đồng, dự án vướng rủi ro pháp lý - Ảnh 1.

ĐHCĐ thường niên 2019 của Địa ốc Hoàng Quân

Cổ phiếu bèo bọt, kinh doanh thu hẹp, dự án lùm xùm

Cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân niêm yết lần đầu vào ngày 20/10/2010 với giá giao dịch ngày đầu tiên là 31.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, cố phiếu của "ông trùm" nhà ở xã hội điều chỉnh giảm liên tục đến mức "bèo bọt".

Ngày giao dịch 2/1/2018 ghi nhận cổ phiếu HQC chỉ có giá trị 2.610 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên, chốt ngày giao dịch 2/8/2019, cổ phiếu HQC chỉ còn 1.370 đồng, biên độ giảm đến 47,51%.

Đà suy giảm của cổ phiếu HQC tiếp diễn từ cuối năm 2018 đến nay sau hàng loạt sự kiện liên quan đến dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang chậm bàn giao, gây bức xúc cho người mua nhà.

Đồng thời, Công ty CP thương mại, dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mekong - do Địa ốc Hoàng Quân thành lập cũng dẫn đầu nợ thuế khó đòi tại Vĩnh Long theo công bố của Cục Thuế Vĩnh Long hồi tháng 2-2019.

Do chưa giải quyết thỏa đáng tình hình và tiến độ thi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Nha Trang, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án Hoàng Quân đến cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 của Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế gần 10,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với ba quý liền trước. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, lợi nhuận sau thuế của Địa ốc Hoàng Quân vẫn nhỏ giọt.

Trong các chỉ tiêu tài chính quý 2/2019, điểm đáng lưu ý là doanh thu từ bất động sản của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 99 tỷ đồng, sụt giảm đến 132,35 tỷ đồng so với quý 2/2018.

Phương Danh

Cùng chuyên mục
XEM