Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu

10/12/2019 19:20 PM | Xã hội

U22 Campuchia đã có một trận đấu hay và kéo U22 Myanmar vào loạt sút penalty. Đáng tiếc, cuối cùng Keo Sokpheng và đồng đội vẫn không thể có được tấm HCĐ SEA Games 30.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 1.

Sau 90 phút thi đấu chính thức của trận tranh HCĐ, U22 Campuchia và U22 Myanmar hòa nhau với tỉ số 2-2. Theo điều lệ của BTC, trận đấu bước vào loạt đá penalty ngay sau đó mà không thi đấu hiệp phụ.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 2.

U22 Myanmar là đội đá trước và thực hiện thành công cả 5 quả đá của mình.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 3.

Đội trưởng Keo Sokpheng là người thực hiện quả đá thứ 5 cho U22 Campuchia. Và đáng tiếc, cầu thủ gốc Việt này đã đưa bóng đi trúng cột dọc.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 4.

Các cầu thủ U22 Myanmar vui mừng với tấm HCĐ SEA Games 30.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 5.

Trong khi đó Keo Sokpheng đổ gục xuống sân khóc nức nở. Trước trận đấu này, anh đã phải nhận không ít chỉ trích từ một bộ phận CĐV Campuchia khi cho rằng vì có gốc Việt nên Keo Sokpheng đã chơi không hết sức ở vòng bán kết với Việt Nam.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 6.

Keo Sokpheng hôm nay đã bỏ ngoài tai những chỉ trích để chơi một trận cực hay và gỡ hòa 2-2 cho U22 Campuchia. Đáng tiếc, cuối cùng chính anh lại là người khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử có được tấm huy chương ở một kỳ SEA Games.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 7.

Khoảng cách mong manh giữa chiến thắng và thất bại cũng tạo nên những hình ảnh đầy cảm xúc sau đá hỏng ăn của Keo Sokpheng. Một cầu thủ Myanmar đến an ủi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, trong khi một thành viên khác lại đến ôm lấy và làm động tác lạy cảm ơn chiếc cột dọc nơi Keo Sokpheng đưa bóng tới.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 8.

Và tất nhiên các cầu thủ Campuchia cũng không giấu được sự thất vọng.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 9.

Trong khi HLV Felix Dalmas và các đồng đội đang an ủi Keo Sokpheng thì thủ môn dự bị của U22 Campuchia tiến đến với những động tác và ánh mắt đầy tiếc nuối khi nhìn vào chiếc cột dọc. Ranh giới thắng thua trong trận đấu hôm nay, tất cả chỉ được phân định bởi chiếc cột này.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 10.

Sau đó, tới lượt Keo Sokpheng cũng tiến tới phía khung thành và đập vào cột dọc với tâm trạng khó nói thành lời.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 11.

Những giọt nước mắt tiếc nuối vẫn không ngừng rơi.

Khiến Campuchia lỡ hẹn với HCĐ SEA Games, sao gốc Việt khóc nức nở giữa cảnh đầy trớ trêu - Ảnh 12.

Với bóng đá Campuchia, đây là cơ hội để họ có được một dấu mốc lịch sử. Đáng tiếc, mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay sau những loạt đá penalty may rủi.

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM