Khi những "bông hồng" thành "đả nữ"...

09/03/2019 15:45 PM | Xã hội

Là nữ diễn viên có ngoại hình thanh tú, mềm mại nhưng trên màn ảnh phim Việt hiện nay, một số "bông hồng" đã "vượt lên chính mình" để trở thành "đả nữ".

Ở thời điểm này, khán giả đang" xuýt xoa" với Hai Phượng - bộ phim hành động mới nhất của "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Hợp tác cùng đội ngũ đến từ Hollywood, từng dàn dựng những pha hành động hấp dẫn ở 007, Fast and Furious, John Wick..., Hai Phượng mang đến một bữa tiệc hành động mãn nhãn.

Trên cái nền đó, nổi bật vẻ đẹp của người mẹ nhỏ bé nhưng lăn xả Hai Phượng được hóa thân bởi Ngô Thanh Vân với những pha hành động đầy sức thuyết phục.

Xuất thân là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2000, ngay từ phim hành động đầu tiên Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân đã được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 15 (2008).

Sự mềm mại, uyển chuyển của một diễn viên múa và quá trình khổ luyện đã giúp Vân tạo nên hình ảnh "đả nữ" trong các phim tiếp theo: Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngọa hổ tàng long 2, Biệt đội chim ưng, Star Wars: Jedi cuối cùng...

Khi những bông hồng thành đả nữ... - Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân trong phim Hai Phượng

Trương Ngọc Ánh là Hoa hậu Thời trang quốc tế tại Ai Cập1998 và từng thành công với nhiều vai diễn số phận trắc trở, đầy nước mắt trong phim Đồng tiền xương máu, Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông... Năm 2014, trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Trương Ngọc Ánh quyết tâm gắn mác "đả nữ" trong các phim Hương ga, Truy sát, và đã làm nên một Trương Ngọc Ánh với những pha hành động mạnh mẽ, quyết liệt cùng nội tâm phức tạp được thể hiện có chiều sâu.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn có vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt khá hiền lành. Tuy nhiên, khi được giao vai sát thủ số 7 - một "cỗ máy" giết người không gớm tay trong phim Găng tay đỏ (2016), Lan Ngọc đã thể hiện khá tốt những cú đá, các động tác kẹp cổ trong một số pha hành động. Vai diễn đã giúp cô "làm mới" về hình ảnh và diễn xuất sau thời gian dài "đóng khung" với những vai trong sáng, nhiều nước mắt.

Được mệnh danh là "hotgirl boxing" khi có nhiều năm tập luyện bộ môn này cùng Vovinam, với những vai diễn như được "đo ni" trong các phim hành động Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh... gia nhập làng điện ảnh trong phim Hiệp sĩ mù, nữ diễn viên trẻ Ngọc Thanh Tâm trổ tài "đấm đá" khá tốt khi vào vai Linh - cô gái mù giỏi võ thuật. Diệp Lâm Anh cũng có một vai hành động nổi bật trong phim Siêu nhân X; Yaya Trương Nhi vừa xuất hiện với vai chị Đại đã giúp Hai Phượng tìm đến được nơi có thể cứu con gái trong phim Hai Phượng; Nhung Kate đóng vai "xã hội đen" trong phim Bí mật tam giác vàng, Bụi đời Chợ Lớn...

Khi những bông hồng thành đả nữ... - Ảnh 2.

Ngọc Thanh Tâm trong phim Hiệp sĩ mù

Trên thế giới, không ít nữ diễn viên có mong muốn trở thành "đả nữ" hay ngôi sao phim hành động. Những cái tên như Angelina Jolie, Dương Tử Quỳnh... dù chỉ là "hoa lạc giữa rừng gươm" trong giới ngôi sao phim hành động, nhưng luôn nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng.Ở Việt Nam không có nhiều phim hành động "ra lò" mỗi năm, nên giới truyền thông và công chúng càng dành sự quan tâm đặc biệt cho các nữ diễn viên "đả nữ".

Với đặc tính của thể loại, phim hành động không thể thiếu những cảnh quay mạo hiểm, rượt đuổi, đánh đấm... thót tim, căng thẳng để gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Như khi quay cảnh sát thủ số 7 lái xe mô tô vượt qua hai chiếc xe tải đang đối đầu nhau, dù đạo diễn đã đề nghị cho người đóng thế, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc quyết định tự thực hiện cảnh này để tăng thêm sức thuyết phục cho nhân vật và thể hiện hình ảnh "đả nữ" đúng nghĩa. Nhưng không may cô gặp tai nạn, bị ngã gãy chân trong cảnh quay này.

Trong phim điện ảnh Truy sát, Trương Ngọc Ánh đóng vai đội trưởng cảnh sát nên có rất nhiều cảnh hành động mạo hiểm. Vì muốn có những cảnh quay đẹp, chân thật nên nữ diễn viên tự đóng; chỉ để diễn viên đóng thế trong một số cảnh quay quá khó, quá mạo hiểm.

Sau phim Hương ga  Truy sát, Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng, cảm thấy hơi sợ thể loại phim hành động vì những tai nạn hiểm nguy cùng các tình huống khó lường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Ánh vẫn sẽ trở lại vai hành động trong phim hợp tác quốc tế Đêm hoàng đạo.

Phim Hai Phượng gồm 7 cảnh chiến đấu chính với nhiều cú ra đòn phức tạp, trong đó màn giao đấu dữ dội nhất phải quay tới 17 tiếng. Có tới 90% cảnh hành động này đều do Ngô Thanh Vân tự thực hiện với sự trợ giúp của một nam cascadeur. Dù rất "máu lửa" nhưng cô không tránh khỏi khó khăn và áp lực khi đã bước sang tuổi 39.

"Khi đưa một bộ phim hành động tới khán giả, tôi buộc phải chọn ra những cảnh khiến người xem ngạc nhiên, trầm trồ, bất ngờ và thấy "đã". Là một diễn viên hành động, bắt buộc phải hy sinh bản thân mình. Khi đóng phim, tôi chỉ có suy nghĩ là phải cố gắng hết mình. Tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau, uống đủ loại thuốc, làm đủ mọi thứ, tới mức không còn chút sức lực nào nữa". Vì vậy, Vân đã tuyên bố Hai Phượng là vai "đả nữ" cuối cùng.

Theo Xuân Hương

Cùng chuyên mục
XEM