Khẩn: Truy tìm thanh niên Q. Phú Nhuận bỏ chạy khỏi bệnh viện khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

29/05/2021 07:30 AM | Xã hội

Đi khám với các triệu chứng mất khứu giác, vị giác nhưng khi nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu phết họng để xét nghiệm Covid-19 thì nam thanh niên vùng dậy bỏ chạy.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online vào tối 28/5 cho biết Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang truy tìm một nam thanh niên đến khám do có triệu chứng mất khứu giác, vị giác, nhưng vùng bỏ chạy khi nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu nghiệm COVID-19.

Được biết, thanh niên này khai tên P.Q.T (18 tuổi, trú trên đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận).

Theo thông tin, khoảng 22h, nam thanh niên tên T. đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám với triệu chứng mất khứu giác, vị giác và được hướng dẫn khai báo y tế, đưa vào phòng cách ly để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

"Tuy nhiên, khi nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu phết họng để xét nghiệm thì người này vùng dậy bỏ chạy", Tuổi Trẻ dẫn lời nguồn tin cho hay.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, do nghi ngờ đây là một trường hợp nghi nhiễm (triệu chứng giống của một người nhiễm COVID-19), Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp thông tin, số nhà cho UBND phường 7, quận Phú Nhuận để cùng truy tìm.

Theo số liệu thống kê từ Thanh Niên Online, tổng số trường hợp nhiễm mới trong ngày 27/5 và 28/5 tại TP.HCM là 62 ca (1 ca chờ công bố). TP.HCM đang nỗ lực kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng với 58 ca, và 4 ca trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến vợ chồng thai phụ ngụ Q.Tân Phú.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, với 57 ca nhiễm, 1 ca nghi nhiễm, TP.HCM đã truy vết tổng số tiếp xúc gần là 708 người, xét nghiệm 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 chờ kết quả. Số F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.986 chờ kết quả.

Bản tin tối 28/5 của Bộ Y tế cho biết có 173 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 123 ca, Bắc Ninh 20 ca, TP.HCM 25 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca.

25 ca của TP HCM được gắn mã bệnh nhân từ Ca bệnh 6423 - 6447. Trong đó, 21 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 27 và 28/5 dương tính với SARS-CoV-2.

(Tổng hợp)


Minh Minh

Cùng chuyên mục
XEM