Khám phá những công ty đầu tư kín tiếng nơi các tỷ phú Việt "cất giữ" khối tài sản tỷ đô của mình

13/10/2022 14:58 PM | Kinh doanh

Những doanh nhân hàng đầu từ chủ tịch Vingroup, Masan, THACO… ngày càng ít trực tiếp nắm giữ cổ phiếu, thay vào đó họ chuyển giao cổ phần sang các công ty đầu tư riêng. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chỉ sở hữu vỏn vẹn 18 cổ phiếu Masan Group.

Đầu tháng 10/2022, hai tỷ phú giàu nhất Việt Nam là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và chủ tịch NovaGroup đều có những giao dịch cổ phiếu trị giá lên đến cả chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên đây không phải là giao dịch bán ra bên ngoài mà là hoạt động góp vốn bằng cổ phiếu vào các công ty đầu tư riêng.

Theo đó, Phạm Nhật Vượng cũng có thông báo sẽ dùng 243 triệu cổ phiếu VIC – được định giá ở mức 16.200 tỷ đồng - thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn vào pháp nhân mới là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI.

Bên cạnh phần sở hữu trực tiếp của cá nhân, hiện phần lớn cổ phần của ông Vượng tại Vingroup được nắm giữ thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 1.

Thực tế, việc nắm giữ cổ phần gián tiếp thông qua công ty riêng khá phổ biến ở cả thế giới và hầu hết các doanh nhân hàng đầu Việt Nam cũng đã chuyển đáng kể sở hữu cổ phần sang công ty riêng thay vì trực tiếp nắm giữ.

Việc nắm giữ vốn đầu tư thông qua một pháp nhân có thể mang lại nhiều lợi ích, đơn cử như thuế. Đối với nhân, khi nhận cổ tức sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân 5% trong khi pháp nhân không phải chịu khoản thuế nào đối với cổ tức.

Vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn mới đây đã chuyển nhượng thêm một lượng đáng kể cổ phiếu NVL của Novaland sang cho CTCP Novagroup. Bên cạnh CTCP Novagroup đang nắm giữ 37% cổ phần Novaland, gia đình ông Nhơn còn sở hữu công ty Diamond Properties cũng đang cầm hơn 10% nữa.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 2.

Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang gián tiếp kiểm soát Masan Group (MSN) thông qua CTCP Masan (Masan Corp) và Công ty Hoa Hướng Dương còn vợ chồng tỷ phú Trần Bá Dương sở hữu THACO thông qua Công ty Trân Oanh. Trên thực tế, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chỉ sở hữu vỏn vẹn 18 cổ phiếu Masan Group.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 3.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 4.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thành lập công ty Đầu tư Hướng Dương Sunny để nắm giữ phần lớn khoản đầu tư vào Vietjet. Bên cạnh đó, CTCP Sovico (Sovico Holdings) – công ty nòng cốt trong cơ nghiệp kinh doanh của nữ tỷ phú này cũng đầu tư lớn vào cả Vietjet và HDBank.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 5.

Trong khi đó, chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long là người hiếm hoi vẫn trực tiếp sở hữu toàn bộ số cổ phiếu của mình.

Khám phá những công ty đầu tư riêng nơi các tỷ phú Việt cất giữ khối tài sản tỷ đô của mình - Ảnh 6.

Theo Nhuận Hoa

Cùng chuyên mục
XEM