Khách Tây "choáng" vì cách uống bia độc nhất vô nhị ở "thủ phủ bia" của Trung Quốc: Không dùng cốc hay lon, vừa đi vừa uống thoải mái

25/04/2023 20:36 PM | Sống

Hầu hết mọi nơi trên thế giới đều có một số nét văn hóa xoay quanh việc uống bia, nhưng rất ít nơi kỳ lạ như cảnh tượng được một khách du lịch ghi lại gần đây.

Cách uống bia kỳ lạ

Trong một chuyến đi đến Thanh Đảo, phía Bắc Trung Quốc, người sáng tạo nội dung với tài khoản @thebalkanabroad đã phát hiện một phương pháp uống bia kỳ lạ được người dân địa phương ưa thích.

Thay vì uống từ lon hoặc chai, người dân Thanh Đảo uống bia từ túi nhựa và sử dụng ống hút. Cách uống này cũng gần giống với việc uống các loại nước giải khát như nước mía ở Việt Nam.

Trong đoạn video, vị khách du lịch đã thử phương pháp này và nói rằng nó thực sự không kỳ lạ như cô ấy tưởng lúc đầu.

Cô nói: "Khi ở Thanh Đảo, bạn có thể tìm thấy bia ở khắp mọi nơi, có rất nhiều người bán hàng rong bán bia tươi từ thùng và cho vào trong túi nhựa".

"Bạn có thể không làm điều đó, nhưng cũng không mất gì nếu thử ít nhất một lần. Việc mọi người đi dạo nhâm nhi một túi bia là điều rất bình thường, đặc biệt là trong những ngày hè".

Cô cũng cho biết thêm rằng một số người thậm chí còn có thêm một bước nữa khi bia không lạnh như ý họ muốn. "Nhiều người bỏ thêm đá vào trong túi nhưng tôi thì không có nhu cầu tới mức đó".

Khách Tây choáng vì cách uống bia độc nhất vô nhị ở thủ phủ bia của Trung Quốc: Không dùng cốc hay lon, vừa đi vừa uống thoải mái - Ảnh 1.

Mặc dù đây là phương thức uống bia lạ lùng, nhưng cô cho biết bia "thực ra có vị rất ổn" và mọi người nên thưởng thức khi tới Thanh Đảo, Trung Quốc.

Bia Thanh Đảo là niềm tự hào bia nội của người dân Trung Quốc. Không chỉ sử dụng những thành phần nguyên liệu hàng đầu thế giới, ví dụ như mạch nha được nhập khẩu từ Pháp, Úc, Canada… mà bia còn sử dụng hoa bia và lúa mỳ thu hoạch từ miền Tây Trung Quốc. 

Tuy nhiên, thứ tạo nên hương vị đặc biệt của bia Thanh Đảo chính là nguồn nước suối tự nhiên ở núi Lao Sơn – Trung Quốc. Nhiều người đồn rằng cho dù có dùng công thức nấu bia Thanh Đảo mà không có nước lấy từ nguồn suối này thì cũng không thể tạo ra hương vị bia nhẹ nhàng và tinh khiết đến như vậy.

Suy cho cùng, Thanh Đảo là thành phố nổi tiếng về bia, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Một số người đã bình luận về video nói rằng họ cũng đã thử và thấy đây là một cách uống tuyệt vời.

Một người nói: "Thật là một cách uống bia kỳ lạ. Nhưng tôi không ngờ nó lại ngon như vậy". Một người khác nói thêm: "Tôi cần thử cái này".

Thức uống độc đáo

Ấn tượng của người dân thế giới đối với bia Thanh Đảo có lẽ đều rất sâu đậm. Với màu hổ phách nhạt cùng lớp bọt mịn màng, trắng xoá, tan khá nhanh, bia Thanh Đảo phảng phất hương vị đặc trưng của mạch nha và hoa bia, xen lẫn vị đắng nhẹ nhàng, tinh tế cùng cảm giác tươi mát. Đây là lí do khiến loại bia này cực kì dễ uống mà cũng dễ nghiện. 

Bia Thanh Đảo là đồ uống thích hợp để giải khát cũng như ăn kèm với hầu như mọi loại thức ăn, đặc biệt là các đồ ăn mang phong cách châu Á. Việc vừa đi đường vừa uống bia bằng ống hút cũng là cách thưởng thức "thời thượng" đối với người dân bản địa.

Khách Tây choáng vì cách uống bia độc nhất vô nhị ở thủ phủ bia của Trung Quốc: Không dùng cốc hay lon, vừa đi vừa uống thoải mái - Ảnh 2.

Dù vậy, Trung Quốc không phải là nơi duy nhất người ta dùng ống hút để uống bia. Trên thực tế, một người đàn ông Mỹ từng áp dụng phương pháp "kỳ quái" khi xem một trận bóng chày ở New York.

Đoạn video về người hâm mộ đội New York Yankees cho thấy cảnh người đàn ông này cầm một chiếc xúc xích trong khi xem đội tuyển mình ủng hộ đánh bại đội Mets.

Những người ngồi gần người đàn ông tại Sân vận động Yankees đã vô cùng kinh ngạc khi anh ta lấy ống hút nhựa đục một lỗ ở giữa chiếc xúc xích theo chiều dọc. Nhưng thay vì đổ gia vị hoặc nước sốt vào chiếc xúc xích rỗng ruột, người đàn ông đã khiến những người ngồi cạnh choáng váng khi chọc chiếc xúc xích vào cốc bia của mình.

Người đàn ông dùng chiếc xúc xích như ống hút để uống bia từ cốc - trong khi để chiếc ống hút thật sang 1 bên. Sự việc kì lạ này đã gây xôn xao mạng xã hội Mỹ trong một thời gian sau đó.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM