Kết thúc năm 2019: Jeff Bezos mất 10 tỷ USD nhưng vẫn giàu nhất thế giới

01/01/2020 08:45 AM | Kinh doanh

Sau vụ ly hôn với MacKenzie, tài sản của Jeff Bezos giảm đáng kể nhưng vẫn là người giàu nhất thế giới. Bill Gates và Bernard Arnault lần lượt xếp thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng người giàu của Bloomberg.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, kết thúc năm 2019, Jeff Bezos – CEO Amazon sở hữu tài sản trị giá 115 tỷ USD, giảm 10,1 tỷ USD so với 2018. Dù vậy ông vẫn là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay.

Đầu năm 2019, Jeff Bezos và vợ MacKenzie tuyên bố ly hôn sau 25 năm chung sống. Là một phần của thỏa thuận ly hôn, Bezos chuyển 25% cổ phần của ông trong công ty cho MacKenzie – người hiện sở hữu khoảng 4% cổ phần của gã khổng lồ thương mại điện tử. Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất vào tháng 7, tạp chí Forbes tính toán rằng giá trị tài sản ròng của Bezos giảm 36,8 tỷ USD. Sau đó, nhờ giá cổ phiếu Amazon đi lên, tài sản của Bezos đã tăng trở lại.

Người giàu thứ 2 thế giới là nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates. Trong năm qua, tài sản của Gates tăng 22,7 tỷ USD, lên mức 113 tỷ USD. Ông cũng từng có thời điểm giành lại vị trí người giàu nhất thế giới của Bezos.

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index là ông chủ tập đoàn LVMH, Bernard Arnault với tài sản 106 tỷ USD, tăng 37 tỷ USD so với 2018. Tháng 11 vừa qua, LVMH tuyên bố chi 16,2 tỷ USD mua lại hãng trang sức Tiffany & Co nổi tiếng của Mỹ.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Chủ tịch Berkshire Hathaway, Warren Buffett (89 tỷ USD); CEO Facebook, Mark Zuckerberg (78,1 tỷ USD); Ông chủ Zara, Amancio Ortega (76 tỷ USD); hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (64,6 tỷ USD) và Sergey Brin (62,7 tỷ USD); Julia Flesher Koch (61,9 tỷ USD) và Charles Koch (61,9 tỷ USD).

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM