Kế hoạch IPO lớn nhất thế giới năm 2019 vừa bị hủy

13/07/2019 19:26 PM | Kinh doanh

AB InBev, hãng bia lớn nhất thế giới, hủy kế hoạch IPO của chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương...

Hãng bia Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ngày 12/7 tuyên bố sẽ không thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương, tức Budweiser Brewing Company APAC.

Theo tin từ Reuters, AB InBev nói rằng việc hủy vụ phát hành này xuất phát từ "nhiều yếu tố, bao gồm tình hình thị trường".

Nếu được triển khai, vụ phát hành này sẽ diễn ra trên sàn chứng khoán Hồng Kông và sẽ là vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2019. Theo kế hoạch ban đầu, công ty sẽ huy động tới 9,8 tỷ USD thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu.

Việc Budweiser APAC hủy kế hoạch IPO - trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài - phát đi một tín hiệu bi quan về triển vọng các vụ phát hành lớn khác dự kiến diễn ra ở Hồng Kông, trong đó có kế hoạch niêm yết lần hai của hãng thương mại điện tử Alibaba.

Budweiser APAC sở hữu hơn 50 thương hiệu bia khác nhau, từ Stella Artois tới Corona. Giới thạo tin nói rằng trước khi bị hủy, kế hoạch IPO của công ty này đã nhận được mối quan tâm từ nhiều quỹ đầu cơ, nhà quản lý tài sản tư nhân, cũng như nhiều nhà đầu cơ giá lên từ Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin, mức cầu từ các nhà đầu tư dài hạn là không đủ, khiến công ty phải đi đến quyết định hủy kế hoạch.

Lúc đầu, Budweiser APAC tính sẽ huy động từ 8,3-9,8 tỷ USD thông qua vụ phát hành và sẽ dùng phần lớn số tiền này cho việc trả bớt nợ nần tại công ty mẹ. Nếu được niêm yết, cổ phiếu công ty sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 19/7.

AB InBev, hãng bia lớn nhất thế giới, đang nỗ lực giảm bớt khối nợ hơn 100 tỷ USD. Một phần của khối nợ này là kết quả của việc mua lại đối thủ SABMiller vào cuối năm 2016.

Dù tăng 36% từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu AB InBev vẫn giảm 11% trong vòng 1 năm trở lại đây.

Châu Á-Thái Bình Dương đang là thị trường quan trọng hàng đầu của AB InBev, nơi doanh thu của công ty tăng mạnh do người tiêu dùng với thu nhập tăng ngày càng chuộng các thương hiệu bia cao cấp.

Cho đến thời điểm hiện tại, vụ IPO lớn nhất 2019 là vụ phát hành huy động được 8,1 tỷ USD của ứng dụng gọi xe Uber diễn ra hồi tháng 5 tại thị trường New York.

Về phần mình, Alibaba dự kiến sẽ huy động tới 20 tỷ USD thông qua niêm yết lần hai tại Hồng Kông.

Tháng trước, công ty bất động sản hậu cần ESR Cayman cũng đã tạm gác kế hoạch IPO trị giá 1,24 tỷ USD tại thị trường Hồng Kông do thiếu yên tâm về điều kiện thị trường hiện tại.

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM