Kẻ cầm đầu "động lắc" trong viện Tâm thần T.Ư 1 là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn 6 người chết

01/04/2021 15:50 PM | Xã hội

Theo bố đẻ của Quý, anh ta gặp biến cố về tinh thần sau một vụ tai nạn thảm khốc làm nhiều người chết.

Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Xuân Quý (SN 1983 trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra vụ việc mở phòng "bay lắc" trong bệnh viện tâm thần.

Quý được xác định là kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

 Kẻ cầm đầu động lắc trong viện Tâm thần T.Ư 1 là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn 6 người chết - Ảnh 1.

Bên trong phòng bệnh Quý cải tạo thành "động bay lắc".

Chia sẻ với Pv báo Dân việt, Nguyễn Xuân N (SN 1950, trú huyện Thanh Trì, bố đẻ Nguyễn Xuân Quý), gia đình ông nhận được tin con trai bị bắt giữ vào chiều qua (31/3).

Theo ông bố 71 tuổi, khi ông và người thân đến bệnh viện, Quý đã được lực lượng chức năng đưa đi. Đồ đạc tại căn phòng nơi con trai ông cải tạo, mở thành nơi "bay lắc" cũng đã được thu giữ.

Về nhân thân của Quý, ông N cho biết Quý trước đó đã kết hôn, có 2 con (một trai, một gái), tuy nhiên vợ chồng Quý đã ly hôn.

Theo ông N, Quý gặp biến cố về tinh thần sau một lần tai nạn. Quý trước đó cùng với bạn đã bị tai nạn khi băng qua đường ray tàu hỏa. Con trai ông N là người sống sót trong vụ việc.

Sau khi được điều trị trở về, theo ông N, con trai ông có biểu hiện bất thường về thần kinh. Thậm chí có lần Quý còn định chém bố đẻ.

Trước diễn biến này, gia đình ông N đã đưa Quý vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Các lần gia đình đến thăm, ông N cho biết thấy Quý có biểu hiện bình thường.

Điều ông N lo nhất lúc này là sự việc xảy ra sẽ ảnh hưởng tới các cháu, bởi các cháu ông đều đã lớn.

Bố đẻ của đối tượng Nguyễn Xuân Quý cũng chia sẻ, Quý phải chịu trách nhiệm trước hành vi phạm tội của mình trước pháp luật.

Theo tìm hiểu của Pv báo PL&BĐ, Nguyễn Xuân Quý là nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút hôm nay 24/10/2016 tại địa bàn thôn Văn Giáp, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội) khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. (Quý là một trong 2 nạn nhân bị thương, sau đó một người đã chết).

Sau vụ tai nạn trên, Quý là nạn nhân duy nhất sống sót, Quý bị rối loạn tâm thần thực tổn. Khoảng tháng 11/2018, hắn nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Tiếp tục, đến năm 2020 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ án mua bán ma túy.

 Kẻ cầm đầu động lắc trong viện Tâm thần T.Ư 1 là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn 6 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn năm 2016.

Trao đổi với PV báo trên, lãnh đạo Khoa phục hồi chức năng - y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho hay, khi nhập viện, Quý bất chấp mỗi khi rối loạn cảm xúc. Gia đình đến thăm, hắn ta cũng chửi bới. Cứ vài ngày, đối tượng lại "nổi loạn" một lần.

Quá trình điều trị, Quý thường xuyên đe doạ điều dưỡng, bác sĩ phải chiều ý hắn. Đối tượng vừa nịnh vừa doạ và cũng rất biết điều.

"Những người bình thường uống một viên thuốc đã không chịu nổi. Riêng Quý uống rất nhiều, không sao", vị bác sĩ cho biết.

Tổng hợp

B Bình

Từ khóa:  viện tâm thần
Cùng chuyên mục
XEM