K+ chính thức thông báo dừng hoạt động, mở cổng hoàn tiền cho người dùng

Theo đó, các thuê bao K+ đã trả phí tới sau 31/12/2025 sẽ được hoàn tiền theo hướng dẫn.

K+ chính thức thông báo dừng hoạt động, mở cổng hoàn tiền cho người dùng- Ảnh 1.

Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) thông báo sẽ dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ từ ngày 1/1/2026. Thông tin được đơn vị này công bố ngày 8/12. Sau thời điểm trên, người dùng đầu thu và chảo K+ vẫn có thể xem 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương phát miễn phí trên vệ tinh.

Theo hướng dẫn từ VSTV, các thuê bao đã trả phí có thời hạn sau ngày 31/12/2025 có thể yêu cầu hoàn tiền tại website, chậm nhất vào ngày 31/12/2025. Doanh nghiệp cho biết sẽ hoàn tất xác nhận và thanh toán cho khách hàng trong tháng 1/2026. Tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị sẽ hỗ trợ đến hết ngày 31/1/2026.

VSTV cho biết K+ đã có mặt trên thị trường hơn 16 năm và gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong suốt quá trình hoạt động.

K+ bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 theo mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+, sau đó phần vốn của VTVcab được chuyển về VTV vào năm 2013. Đơn vị này từng mở rộng hệ thống phân phối với hơn 100 kênh trên nền tảng vệ tinh và Internet, sở hữu 5 kênh tự sản xuất và có mặt trên nhiều hạ tầng truyền hình trả tiền.

Trước khi dừng hoạt động, hệ thống kênh của K+ gồm K+Sport1, K+Sport2, K+Cine, K+Life và K+Kids. Ngoài Ngoại hạng Anh, đơn vị này từng khai thác bản quyền nhiều giải thể thao quốc tế như UFC, F1 hay Australian Open.

Động thái rút lui của K+ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp kéo dài nhiều năm hoạt động không hiệu quả và liên tục ghi nhận thua lỗ lớn. Theo báo cáo kiểm toán, đến ngày 31/12/2020, K+ có lỗ lũy kế 3.571 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 3.227 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, số liệu trên báo cáo tài chính tại Việt Nam cho thấy lỗ lũy kế của VSTV đã vượt 3.800 tỷ đồng.

Trong nhiều năm, mức lỗ thường niên của VSTV duy trì quanh 200–300 tỷ đồng, dù doanh thu mỗi năm đạt khoảng 1.000–1.200 tỷ đồng. Tình trạng này kéo dài khiến Canal+ – cổ đông nắm 49% vốn tại VSTV – nhiều lần xem xét khả năng rút khỏi thị trường Việt Nam do khoản lỗ được đánh giá là "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi".

Báo cáo bán niên 2025 của Canal+ tiếp tục phản ánh khó khăn khi thị trường có nhiều biến động, đồng thời cho biết VSTV đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế thuộc về cổ đông không kiểm soát (NCI) ở mức âm 93 triệu euro (tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng) tính đến ngày 30/6/2025, giảm so với 97 triệu euro cuối năm 2024. Với tỷ lệ sở hữu 49% của Canal+, khoản lỗ 93 triệu euro tương ứng phần thuộc về cổ đông còn lại nắm 51%. Tính toán theo cơ cấu vốn này, lỗ lũy kế của VSTV đến hết 30/6/2025 vào khoảng 182 triệu euro, xấp xỉ 5.500 tỷ đồng.

Thông báo dừng cung cấp dịch vụ được đưa ra sau khi FPT Play công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026–2031 tại Việt Nam, với hiệu lực từ giữa mùa 2025–2026.

Thúy Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM