Jack Ma tái xuất đầu năm, chỉ nói một câu nhưng giọng điệu khiêm nhường khác hẳn trước kia

12/01/2022 15:40 PM | Kinh doanh

Đây là lần lộ diện đầu tiên từ khi vị tỷ phú trở về Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái sau một chuyến đi châu Âu.

Ngày 10/1 vừa qua, Jack Ma – tỷ phú sáng lập tập đoàn Alibaba, đã có sự xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một buổi lễ của một trường tiểu học. Đây là lần lộ diện đầu tiên của ông kể từ khi ông trở về Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái sau một chuyến đi châu Âu.

Theo bài đăng trên Weibo của quỹ từ thiện Jack Ma, tỷ phú 57 tuổi đã tham gia vào Sáng kiến Giáo viên Nông thông hàng năm tại trường trung tâm Changhao, nơi ông góp mặt trong cuộc gọi video với 100 giáo viên nông thôn từ 24 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc.

Jack Ma thành lập sự kiện này từ năm 2015 để hỗ trợ các giáo viên công tác tại vùng nông thôn còn nhiều khó khăn ở Trung Quốc. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ông đã mời các giáo viên đến đảo Hải Nam trong 5 năm liên tiếp để trao tài trợ cho 100 nhân vật xuất sắc nhất, trị giá 100.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 14.000 USD) mỗi người. Tuy nhiên, 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự kiện đã được tổ chức trực tuyến.

Jack Ma tái xuất đầu năm, chỉ nói một câu nhưng giọng điệu khiêm nhường khác hẳn trước kia - Ảnh 1.

Một video ngắn được đăng tải trên mạng cho thấy Jack Ma ngồi trong lớp họp, trước tấm bảng đen ghi ngày tháng và tên ngôi trường. Ông nói rằng ông hi vọng sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này hàng năm để giúp đỡ các giáo viên nông thôn, đồng thời nói thêm: "Tôi làm chưa đủ và khả năng của tôi còn hạn chế".  Đến nay, tổ chức của Jack Ma đã hỗ trợ cho 100 hiệu trưởng và 700 giáo viên nông thôn.

Jack Ma nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch điều hành Alibaba năm 2019, vào sinh nhật lần thứ 55 của ông. Vị tỷ phú công nghệ và cựu giáo viên tiếng Anh cho biết ông muốn dành những ngày sau khi nghỉ hưu cho hoạt động từ thiện, giáo dục nông thôn và theo đuổi mối quan tâm của mình trong việc hồi sinh khu vực nông thôn của Trung Quốc.

Jack Ma là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc, vì thế, thông tin ông xuất hiện ở đâu, tham gia sự kiện nào đều được quan tâm và đưa tin. Đặc biệt, công chúng càng chú ý đến ông sau khi các công ty mà ông thành lập, bao gồm Alibaba và Ant Group bị tăng cường giám sát trong bối cảnh Bắc Kinh mạnh tay đàn áp lĩnh vực công nghệ.

Sau khi video mới đây của Jack Ma được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã nhận xét rằng có vẻ như vị tỷ phú đã khiêm tốn và chú ý đến lời ăn tiếng nói hơn trước.

Tháng 10/2020, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Thượng Hải, Jack Ma đã có phát ngôn gây sốc khi gọi hệ thống ngân hàng Trung Quốc là "tiệm cầm đồ". Không những vậy, ông còn cho rằng chính quyền đang kìm hãm nỗ lực đổi mới, "dùng cách quản lý ga tàu để vận hành sân bay".

Không lâu sau, pha vạ miệng đó đã khiến Jack Ma và Alibaba phải trả giá đắt khi Trung Quốc yêu cầu đình chỉ thương vụ IPO của Ant Group – công ty công nghệ tài chính thuộc Alibaba. Chưa dừng lại ở đó, tháng 4 năm ngoái, Alibaba nhận án phạt kỷ lục lên tới 2,8 tỷ USD vì tội lợi dụng vị thế thống trị thị trường để trục lợi, cạnh tranh không công bằng.

Sau hàng loạt sóng gió, Jack Ma đã lui về "ở ẩn" một thời gian khá dài trước khi xuất hiện trở lại. Năm ngoái, Joe Tsai – đồng sáng lập Alibaba cho biết Jack Ma đang dành thời gian cho những sở thích như vẽ tranh.

Jack Ma tái xuất đầu năm, chỉ nói một câu nhưng giọng điệu khiêm nhường khác hẳn trước kia - Ảnh 2.

Jack Ma trong chuyến đi châu Âu (Ảnh: Internet).

Tháng 10 năm ngoái, Jack Ma đến thăm các cơ sở nghiên cứu ở Hà Lan và Tây Ban Nha để tìm hiểu thêm về công nghệ nông nghiệp. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau hơn 1 năm của ông.

Nguồn: SCMP

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM