Jack Ma phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật có 60.000 người tham dự: Alibaba không bao giờ muốn là một công ty mạnh, mọi quyết định quan trọng nhất đều không liên quan đến tiền!

12/09/2019 08:42 AM | Kinh doanh

Không chỉ hát rock trong bữa tiệc, Jack Ma còn có những chia sẻ đáng chú ý về việc nghỉ hưu của ông và về Alibaba.

Jack Ma, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, vừa từ chức chủ tịch tập đoàn Alibaba vào ngày 10/9 vừa qua, trùng với sinh nhật lần thứ 55 của ông. 2019 cũng là năm có ý nghĩa với Alibaba khi gã khổng lồ thương mại điện tử đến từ Trung Quốc này kỷ niệm 20 năm thành lập.

Từ một trang web thương mại điện tử nhỏ được tạo ra bởi Jack Ma và 17 người khác năm 1999, Alibaba đã trở thành đế chế công nghệ trị giá 460 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Bữa tiệc hoành tráng trùng với sinh nhật lần thứ 55 của Jack Ma và kỷ niệm 20 năm thành lập công ty có sự góp mặt của hơn 60.000 nhân viên tại Trung tâm thể thao Olympic ở Hàng Châu, quê nhà của Alibaba.

Jack Ma phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật có 60.000 người tham dự: Alibaba không bao giờ muốn là một công ty mạnh, mọi quyết định quan trọng nhất đều không liên quan đến tiền! - Ảnh 1.

Jack Ma có màn biểu diễn nhạc rock cực "sung" trên sân khấu.

Không chỉ góp vui bằng cách hát rock và nhạc nhẹ, vị cựu chủ tịch còn có bài phát biểu ngắn gây xúc động: "Hôm nay không phải là ngày nghỉ hưu của Jack Ma mà là khởi đầu của một di sản kế nhiệm. Đây không phải sự lựa chọn của một cá nhân mà là sự thành công của một hệ thống.

Chúng ta không nghĩ về việc và cũng không muốn trở thành một công ty mạnh. Chúng ta chỉ hy vọng trong xã hội, trên thế giới và trong trái tim của người dùng của chúng ta, Alibaba là một công ty tốt. Để là một công ty mạnh đã khó nhưng trở thành một công ty tốt còn khó hơn gấp nhiều lần. Công ty mạnh được xác định bởi hiệu suất hoạt động nhưng công ty tốt lại được đánh giá bởi trách nhiệm và sự tử tế trong kinh doanh.

Tương lai của Alibaba không phải ở việc chúng ta có thể kiếm tiền trong 100 năm nữa ra sao mà là việc chứng minh công ty có thể chịu trách nhiệm trong 100 năm đó. Kể từ khi Alibaba được thành lập 20 năm trước đến nay, tất cả các quyết định quan trọng nhất của công ty đều không liên quan đến tiền bạc.

Đằng sau mỗi quyết định, mỗi công nghệ và mỗi sản phẩm tạo ra, chúng ta đều xem xét liệu chúng có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội hay không và liệu chúng có được thúc đẩy bởi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của Alibaba hay không".

Jack Ma phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật có 60.000 người tham dự: Alibaba không bao giờ muốn là một công ty mạnh, mọi quyết định quan trọng nhất đều không liên quan đến tiền! - Ảnh 2.

Alibaba là gã khổng lồ thương mại điện tử trị giá gần 460 tỷ USD.

Jack Ma sở hữu tài sản khoảng 38,6 tỷ USD và nhiều người cho rằng ông nghỉ hưu ở độ tuổi khá trẻ tại Trung Quốc, nơi những người sáng lập thường duy trì quyền lực tại công ty của họ cho đến tận năm 80 tuổi.

Tuy không còn là chủ tịch nhưng Jack Ma vẫn ở trong hội đồng quản trị của Alibaba cho đến năm 2020 và là thành viên trọn đời của Alibaba Partnership, một nhóm các giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Đối với người kế nhiệm, Jack Ma chọn CEO Daniel Zhang, một cựu kiểm toán viên có phong thái nhỏ nhẹ khá đối lập với phong cách lãnh đạo của ông. Thách thức của Zhang là tìm ra những lĩnh vực tăng trưởng mới khi ngành thương mại điện tử Trung Quốc đạt đến đỉnh cao và có xu hướng bão hòa.

Jack Ma phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật có 60.000 người tham dự: Alibaba không bao giờ muốn là một công ty mạnh, mọi quyết định quan trọng nhất đều không liên quan đến tiền! - Ảnh 3.

Daniel Zhang, người kế nhiệm của Jack Ma tại Alibaba.

Cựu chủ tịch Alibaba chia sẻ với Business Insider năm 2018: "Zhang có tư duy logic của một siêu máy tính và là một người luôn có trách nhiệm, hết mình đảm nhiệm các mô hình kinh doanh đổi mới của tương lai".

Trước đây, Jack Ma từng bày tỏ mong muốn sẽ nghỉ hưu sớm hơn Bill Gates, người đã thôi giữ chức chủ tịch Microsoft ở tuổi 58 vào năm 2014. Năm ngoái, Ma chính thức tuyên bố kế hoạch từ chức trong một lá thư gửi khách hàng, nhân viên và cổ đông.

Trong thư, ông viết: "Không công ty nào có thể chỉ dựa vào những nhà sáng lập. Vì những giới hạn về khả năng và sức khỏe của một người, không ai có thể gánh vác trách nhiệm là chủ tịch và CEO mãi mãi".

Tỷ phú 55 tuổi dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian cho hoạt động từ thiện. Năm 2014, ông đã thành lập quỹ Jack Ma với cảm hứng lấy từ quỹ Bill & Melinda Gates. Một trong những lĩnh vực ông quan tâm nhất có lẽ là giáo dục. Trước khi trở thành tỷ phú công nghệ, Ma từng là giáo viên tiếng Anh kiếm được 12 USD/tháng tại một trường đại học địa phương.

Jack Ma phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật có 60.000 người tham dự: Alibaba không bao giờ muốn là một công ty mạnh, mọi quyết định quan trọng nhất đều không liên quan đến tiền! - Ảnh 4.

Jack Ma rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục.

Năm ngoái, Ma chia sẻ với Bloomberg: "Tôi nghĩ một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ quay trở lại giảng dạy. Đây là điều tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn là việc đảm nhiệm vai trò CEO của Alibaba".

Ông cho biết thách thức giáo dục trong tương lai là nếu chúng ta không thay đổi cách giảng dạy, 30 năm sau rắc rối sẽ xảy ra vì cách tiếp cận kiến thức của "200 trăm năm trước" sẽ khiến những đứa trẻ "thất bại". Thay vào đó, chúng nên được dạy nhiều kỹ năng mềm như suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm.

Ngoài giáo dục, Jack Ma cũng ủng hộ việc trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ trong các tổ chức và công ty. Ông từng nói: "Phụ nữ đã luôn đóng vai trò không thể thiếu tại Alibaba kể từ khi thành lập cách đây 20 năm".

Duni

Cùng chuyên mục
XEM