Israel chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc-xin Covid-19 cho người dân

13/09/2021 10:09 AM | Xã hội

Hôm 12/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Israel cho biết, quốc gia này đang chuẩn bị để đảm bảo có đủ nguồn cung cho mũi tiêm thứ 4 của vắc-xin Covid-19.

Ông Nachman Ash trả lời trong cuộc phỏng vấn với Radio 103FM: "Chúng tôi chưa biết khi nào kịch bản này sẽ diễn ra. Tôi kỳ vọng sẽ không phải là trong 6 tháng tới và hiệu quả của mũi tiêm thứ 3 sẽ kéo dài lâu hơn."

Israel cho đến nay chủ yếu sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer-BioNTech và đã tiêm mũi thứ 3 cho khoảng 2,8 triệu người sau khi triển khai tiêm mũi bổ sung vào tháng 8. Các quan chức y tế nước này cho biết tác dụng của vắc-xin sẽ suy yếu sau 5 tháng kể từ khi được tiêm, do đó việc tiêm mũi bổ sung là điều cần thiết.

Hiện tại, Mỹ và Anh cũng có kế hoạch triển khai mũi tiêm thứ 3 vào cuối tháng này, trong khi châu Âu cũng đang cân nhắc về lộ trình tương tự. Dẫu vậy, WHO đang yêu cầu các quốc gia phát triển trì hoãn kế hoạch tiêm mũi thứ 3. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước cho biết các chính phủ nên đợi ít nhất đến cuối năm nay để các nước nghèo hơn có thể tiếp cận nhiều hơn với vắc-xin.

Ngoài những người đã tiêm mũi thứ 3, khoảng 2,7 triệu trong số 7 triệu người dân Israel đã tiêm 2 mũi và khoảng 500.000 người mới tiêm 1 mũi. Hiện tại, gần 1 triệu người Israel chưa tiêm vắc-xin Covid-19.

Quốc gia này từng đứng ở vị trí thứ nhất trên toàn cầu trong cuộc đua hồi phục sau Covid-19. Tuy nhiên, họ lại trở thành "điểm nóng" của đại dịch vào đầu tháng 9. Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, sau đợt lây lan của biến thể Delta vào mùa hè, Israel có tỷ lệ nhiễm bệnh trên đầu người cao nhất thế giới tính đến ngày 4/9.

Trong khi đó, tuần trước, ông Ash cho biết, mũi tiêm thứ 3 dường như đã ngăn chặn sự gia tăng của số ca nhiễm.

Tại Israel, tỷ lệ số trường hợp có triệu chứng nặng/100.000 người chưa tiêm chủng cao hơn nhiều so với những người đã tiêm 2 liều. Điều này cho thấy rằng, ngay cả khi khả năng miễn dịch suy yếu, vắc-xin vẫn mang lại sự bảo vệ cho cơ thể, chống lại những triệu chứng nghiêm trọng.

Khi được hỏi về việc Israel cam kết với Pfizer rằng quốc gia này sẽ sử dụng độc quyền vắc-xin của công ty, ông Ash phủ nhận về thông tin trên. Ông cho biết một số người dân trên 18 tuổi của Israel hiện đang được tiêm vắc-xin của Moderna.

Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM