iPhone giá 1.000 USD sẽ biến Apple thành công ty nghìn tỷ đô đầu tiên trên thế giới?

12/09/2017 13:33 PM | Kinh doanh

Đơn giản bởi vì doanh thu từ phiên bản iPhone mới nhất sẽ kích thích nhu cầu tiêu dùng Macbook cho Apple. Doanh thu từ iTunes và App Store nhờ đó cũng tăng theo. Thậm chí cả iPads và Apple Watches cũng bán được nhiều hàng hơn. Giới phân tích gọi đó là hiệu ứng hào quang.

Theo lịch, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới trong ngày hôm nay. Những hình ảnh và thông tin chi tiết về 3 siêu phẩm mới sắp được trình làng của Apple bao gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X đã dần được tiết lộ. Một thế hệ Apple của Tim Cook sẽ được ra đời với sạc không dây, camera chất lượng tốt hơn, màn hình rộng hơn và giá thành cao hơn.

Nhưng dù sao thì Phố Wall cũng đang rất hào hứng. Sáng hôm qua, cổ phiếu Apple đã tăng 2%, hòa cùng với đà tăng của toàn thị trường. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 40% - thấp hơn duy nhất một cổ phiếu khác trong rổ Dow Jones có đà tăng 55% là Boeing.

Hiện nay, giá cổ phiếu Apple chỉ kém đỉnh cao nhất lịch sử thiết lập hồi tháng trước 2%. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này đang ở mức đáng kinh ngạc 835 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là, nếu cổ phiếu Apple tăng thêm 20%, nó sẽ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới trị giá 1.000 tỷ USD.

Tim Cook có thể sẽ phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích nếu bán phiên bản iPhone cao cấp nhất với giá 1.000 USD hoặc cao hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng người tiêu dùng vẫn vui vẻ dù phải trả một khoản tiền cao hơn để mua nó.

Phố Wall nhận định doanh thu của Apple trong quý IV sẽ tăng 10% và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm tài khóa tới, giới phân tích dự đoán doanh thu của Apple sẽ tăng 15% lên 261,6 tỷ USD và lợi nhuận sẽ tăng 20%.

Đơn giản bởi vì doanh thu từ phiên bản iPhone mới nhất sẽ kích thích nhu cầu tiêu dùng Macbook cho Apple. Doanh thu từ iTunes và App Store nhờ đó cũng tăng theo. Thậm chí cả iPads và Apple Watches cũng bán được nhiều hàng hơn. Giới phân tích gọi đó là hiệu ứng hào quang.

Hành động của con người thường bị điều khiển bởi một số quy luật tự nhiên, trong đó có hiệu ứng hào quang. Nếu có ấn tượng ban đầu tốt với một người/vật, con người thường có xu hướng chỉ nhìn vào những điểm tốt của người/vật đó và ngược lại.

Benjamin Schachter - chuyên gia phân tích thuộc Macquarie Research nhận định: "Chúng tôi mong rằng sản phẩm iPhone đời mới sẽ bao gồm những sáng kiến rõ rệt, có tính thương mại và phù hợp với thị trường đại chúng toàn cầu".

Mặc dù được kỳ vọng cao, cổ phiếu Apple vẫn chỉ được định giá ở mức hợp lý với P/E tính theo lợi nhuận dự báo cho năm 2018 chưa đến 15 lần. Nó giống như một phiếu mua hàng giảm giá trong bối cảnh chỉ số P/E tương đương của S&P 500 ở mức khoảng 17 lần và lợi nhuận được dự đoán tăng trưởng 11%.

Cổ phiếu Apple thậm chí còn rẻ hơn nếu trừ đi lượng tiền mặt 261 tỷ USD có trong bảng cân đối kế toán. Chính khoản mục này tạo nên gần 1/3 tổng giá trị vốn hóa thị trường của Apple.

Do đó, mặc dù Apple đang phải chịu rất nhiều áp lực trước khi tung ra dòng điện thoại thế hệ mới được dự đoán sẽ ăn vào thị phần của Samsung Galaxy và một vài đối thủ chạy trên nền tảng Android khác, cổ phiếu Apple vẫn có giá hợp lý. Cho dù có chuyện gì xảy ra, sắp tới vẫn là những ngày tháng tươi đẹp của nhà đầu tư Apple.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM