[Infographics] 9 điều luật tệ hại nhất phân biệt đối xử với phụ nữ

20/10/2016 10:28 AM | Sống

Hơn một phần tư các quốc gia trên thế giới có sự phân biệt giới tính trong luật quốc tịch, tước đi nhiều quyền lợi của phụ nữ về việc làm, giáo dục và các quyền lợi khác.


(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Hơn một phần tư các quốc gia trên thế giới có sự phân biệt giới tính trong luật quốc tịch, tước đi nhiều quyền lợi của phụ nữ về việc làm, giáo dục và các quyền lợi khác.

Báo cáo của tổ chức nhân quyền quốc tế Equality Now cho hay sự phân biệt đối xử xảy ra dưới nhiều hình thức, từ buộc phụ nữ phải bỏ quốc tịch của chồng trong trường hợp ly hôn hoặc góa chồng hoặc không cho phép con cái nhận quốc tịch của mẹ./.

Theo Thanh Trà

Cùng chuyên mục
XEM