Indonesia tăng trưởng năm 2022 cao nhất 9 năm qua, so với Việt Nam, Philippines và Singapore thì sao?

08/02/2023 12:05 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo Nikkei, GDP của Indonesia đã tăng trưởng 5,31% vào năm 2022, khi chính phủ nới lỏng các hạn chế về Covid-19 và các doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Indonesia tăng trưởng năm 2022 cao nhất 9 năm qua, so với Việt Nam, Philippines và Singapore thì sao? - Ảnh 1.

Theo Nikkei, GDP của Indonesia đã tăng trưởng 5,31% vào năm 2022 , khi chính phủ nới lỏng các hạn chế về Covid-19 và các doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Dữ liệu của Chính phủ nước này cho thấy, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đã quay trở lại con đường tăng trưởng kinh tế trước đại dịch.

Tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội năm 2022 ghi nhận cao nhất trong 9 năm qua, năm 2021, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 3,69%. Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước đó, đã dự báo mức tăng trưởng năm 2022 khoảng 5,2% đến 5,3%.

Mức tiêu dùng hàng năm của hộ gia đình đã tăng 4,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tiêu dùng này chiếm hơn một nửa GDP của Indonesia. Sau khi xác nhận các ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đã giảm, Chính phủ quốc gia này đã dỡ bỏ các hạn chế, điều này thúc đẩy tiêu dùng của các hộ gia đình.

Ông Margo Yuwono, người đứng đầu Cục Thống kê Indonesia chia sẻ: “Tăng trưởng GDP được thúc đẩy nhờ tiêu dùng của hộ gia đình”. Ông nói thêm: “Thu nhập cải thiện đã thúc đẩy tiêu dùng trong các lĩnh vực như vận tải, thông tin liên lạc và nhà hàng, khách sạn”.

Ngân hàng Trung ương Indonesia, cũng đã đưa ra mức dự báo mức tăng trưởng năm 2023 từ 4,5% đến 5,3%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới vào tháng 1 cũng dự báo rằng nền kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng 4,8% vào năm 2023.

Trước đó, GDP của Philippines cũng ghi nhận tăng trưởng 7,6% trong năm 2022 . Mức tăng trưởng này vượt qua mục tiêu của Chính phủ nhờ tiêu dùng trong nước vẫn ổn định mặc dù lạm phát tăng cao.

Bộ trưởng Cơ quan Phát triển và Kinh tế Quốc gia, ông Arsenio Balisacan nói: "Sự tăng trưởng nhu cầu trong nước được thúc đẩy nhờ sự mở rộng trong các lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp, ngoài ra, sản xuất ở hầu hết các tiểu ngành đã trở lại mức trước đại dịch".

Dịch vụ lưu trú và ăn uống ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất với 31,8%, sau khi Chính phủ mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế và dỡ bỏ các hạn chế trong thời kỳ đại dịch.

Về lạm phát, ông Balisacan cho biết: “Lạm phát cao hiện nay sẽ tác động đến quý 1 và quý 2/2023; đó là lý do tại sao chúng tôi đã giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2023 xuống còn 6% đến 7%".

Lạm phát của Philippines trong tháng 12 đã nhanh chóng đạt mức cao nhất trong 14 năm là 8,1%, đưa mức trung bình cả năm ở mức 5,8%.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore, nhờ dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch COVID-19, GDP của Singapore đã tăng trưởng 3,8% trong năm 2022.

Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2022 của Singapore thấp hơn so với con số tăng trưởng 7,6% của năm 2021. Lý do bởi Singapore đã chứng kiến sự sụt giảm trong xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài đặc biệt là từ Trung Quốc trở nên suy yếu.

Năm ngoái, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra, mang lại lợi ích cho các lĩnh vực liên quan đến hàng không và du lịch. Tuy nhiên, giá năng lượng và lương thực tăng nhanh đã khiến Ngân hàng trung ương Singapore phải thực hiện một loạt các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Với những cơn gió ngược đang hình thành như nhu cầu xuất khẩu tiếp tục suy yếu, đặc biệt là đối với hàng điện tử và những lo ngại về khả năng suy thoái ở các nền kinh tế tiên tiến, các chuyên gia dự đoán tăng trưởng kinh tế của Singapore sẽ chậm lại trong năm 2023, ở mức từ 0,5% - 2,5%.

Cuối năm 2022, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022 và cả năm 2022 của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, GDP năm 2022 của Việt Nam ước tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Tính riêng quý IV/2022, GDP của Việt Nam ước tính tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,7% và 5,17% của cùng kỳ năm 2020 và 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019.

Theo Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM