Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19

12/10/2020 15:27 PM | Xã hội

Theo dữ liệu từ trang Worldometers, Indonesia là quốc gia đứng thứ 3 châu Á về số ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu trang web chuyên thống kê về đại dịch Covid-19, tính đến ngày hôm qua (11/10), trên thế giới nhận 1,07 triệu người tử vong do Covid-19. Nhìn vào dữ liệu ở châu Á, Ấn Độ đứng đầu danh sách tử vong của khu vực và đứng thứ hai trên thế giới với 109.184 ca tử vong.

Indonesia đứng thứ 3 ở châu Á về số ca tử vong do Covid-19 - Ảnh 1.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 (Nguồn: Economic Zone).

Đứng thứ hai khu vực châu Á là Iran và đứng thứ ba là Indonesia. Trong khi đó, ngày hôm qua, số ca mắc Covid-19 mới của Indonesia là 4.497 trường hợp, đứng thứ hai khu vực Châu Á về số ca mắc mới trong một ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của Indonesia lên thành 333.449 trường hợp, trong đó có 11.884 người tử vong và 255.027 trường hợp đã phục hồi.

Hiện nay Indonesia đang tăng cường xét nghiệm Covid-19. Tổng cộng hơn 3,7 triệu mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm trong tổng số 267 triệu dân của nước này. Cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn quốc chống Luật tạo việc làm mới của chính phủ tuần vừa qua đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại về các cụm lây nhiễm mới sẽ xuất hiện sau các cuộc biểu tình.

Hiện nay, nhiều tỉnh trên toàn Indonesia vẫn đang thực hiện Giới hạn xã hội quy mô lớn giai đoạn chuyển tiếp để đối phó với đại dịch toàn cầu. Tổng thống Joko Widodo đã ban hành một quy định liên quan đến lộ trình đẩy nhanh việc mua vaccine Covid-19 và các biện pháp tiêm chủng toàn dân. Quá trình mua sắm vaccine và các hoạt động tiêm chủng sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 2020 đến 2022.

HƯƠNG TRÀ

Cùng chuyên mục
XEM