Indonesia đặt mua 340 triệu liều vaccine Covid-19 tiềm năng từ Trung Quốc và UAE

25/08/2020 21:21 PM | Xã hội

Theo thỏa thuận giữa Indonesia với Trung Quốc và UAE, Indonesia đặt mua 340 triệu vaccine ngừa Covid-19.

Chính phủ Indonesia đảm bảo sẽ có khoảng 340 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối năm 2021 - đây là thỏa thuận về việc mua vaccine đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) của Ngoại trưởng Indonesia.

Ngày 24/8, trong cuộc họp nội các Indonesia, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, Indonesia đã đặt ra chương trình đáp ứng nhu cầu vaccine ngắn hạn và dài hạn của quốc gia.

Trong chương trình ngắn hạn, Indonesia sẽ mua vaccine từ các quốc gia khác. Trong chuyến thăm Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab (UAE) tuần qua, Indonesia đã đặt mua 20-30 triệu liều vaccine Covid-19 để sử dụng vào cuối năm 2020. Sau đó trong quý đầu năm 2021, Indonesia đặt mua 80-130 triệu liều và 210 triệu liều được đặt mua cho cuối năm 2021. Như vậy tổng cộng trong năm 2021, Indonesia sẽ đảm bảo cung cấp 340 triệu liều vaccine tiềm năng cho người dân.

Trong chuyến thăm đến Trung Quốc (từ 19 - 21/8/2020), Ngoại trưởng Indonesia và Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhà nước Indonesia đã chứng kiến việc ký cam kết mua 50 triệu liều vaccine vào năm 2021 giữa công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma và công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech.

Trong khi đó, trong chuyến thăm UAE (23/8) vừa qua, hai Bộ trưởng Indonesia đã chứng kiến ký kết hợp tác giữa công ty Kimia Farma và Indofarma của Indonesia với G24, một công ty công nghệ y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo của UAE trên nhiều phạm vi bao gồm thuốc, dịch vụ y tế, nghiên cứu và phát triển cũng như thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, tiếp thị và phân phối vaccine.

Theo Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir, sự hợp tác này không chỉ đáp ứng nhu cầu quốc gia mà còn hợp tác trong việc tăng cường sản xuất vaccine cho thị trường nước ngoài. Hiện nay, hợp tác Sinopharm-G24 đã đi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với 15.000 tình nguyện viên tại Abu Dhabi. Trong khi đó 1.620 tình nguyện viên tại Indonesia cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với ứng viên vaccine từ Trung Quốc.

Về dài hạn, Indonesia đang phát triển vaccine nội địa có tên "Trắng đỏ". Nếu thành công, Indonesia thậm chí còn có thể xuất khẩu vaccine.

Hiện nay, Indonesia đã thiết lập hành lang du lịch tạm thời với ba nước là Hàn Quốc, UAE và Trung Quốc để tạo thuận lợi cho việc đi lại kinh doanh, thương mại, ngoại giao và công vụ./.

Hương Trà

Cùng chuyên mục
XEM