IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023

31/01/2023 21:45 PM | Xã hội

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023.

Cơ sở cho dự báo này là do nhu cầu phục hồi đầy bất ngờ ở Mỹ và châu Âu, chi phí năng lượng giảm và nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của IMF đánh giá tăng trưởng toàn cầu vẫn sẽ giảm từ mức 3,4% năm 2022 xuống 2,9% năm 2023. Tuy nhiên, mức này đã cao hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2022 là 2,7% với cảnh báo thế giới có nguy cơ dễ rơi vào suy thoái.

Nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho rằng, rủi ro suy thoái đã giảm bớt và các ngân hàng trung ương đang đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, các thể chế này vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để kiềm chế giá cả, giảm thiểu tác động của nguy cơ gián đoạn mới có thể xảy ra do xung đột tại Ukraine và ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc.

IMF dự báo, mức tăng trưởng GDP của Mỹ có thể đạt 1,4%, tăng từ mức dự báo 1,0% được đưa ra hồi tháng 10/2022. Khu vực Eurozone là 0,7%, so với mức dự báo 0,5% hồi tháng 10/2022.

GDP Trung Quốc sẽ tăng từ mức dự báo 4,4% hồi tháng 10/2022 lên 5,2%. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm 2023 là 6,1%. Hai nền kinh tế lớn của châu Á này sẽ đóng góp hơn 50% tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023.

Theo Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM