Sau 109 năm, IBM quyết định chia đôi thành 2 công ty, chuyển trọng tâm kinh doanh

12/10/2020 11:30 AM | Kinh doanh

Công ty 109 năm tuổi IBM sẽ tách làm hai công ty độc lập với mục tiêu tập trung vào mảng điện toán đám mây nhiều triển vọng.

IBM sẽ chia tách thành 2 công ty đại chúng riêng biệt, trong đó công ty phụ sẽ xử lý mảng nền tảng công nghệ thông tin huyền thoại của công ty, cho phép họ tập trung vào những mảng kinh doanh mới mang lại hiệu quả lợi nhuận cao, đặc biệt là dịch vụ điện toán đám mây và AI.

Cụ thể, công ty có tuổi đời 109 năm vừa tuyên bố vào cuối tuần trước rằng họ sẽ đi theo kế hoạch dài hạn của CEO Arvind Krishna để hợp lý hóa các mảng hoạt động kinh doanh hiện tại. Hrishna đảm nhận ngôi vị CEO của IBM từ tháng 4/2020 sau khi phụ trách thành công thương vụ 34 tỷ USD mua lại công ty mã nguồn mở Red Hat từ năm 2018. Phần mềm của Red Had là con bài chủ chốt cho các dịch vụ điện toán đám mây trong tương lai của IBM.

Trong một cuộc gọi với các chuyên gia phân tích, Krishna đã mô tả sự chia tách thành 2 của IBM là lần mới nhất trong chuỗi cắt giảm dài hạn của IBM trong suốt lịch sử lâu đời của mình. "Chúng tôi đã gạt bỏ đi mảng kinh doanh mạng lưới vào những năm 90, loại bỏ hoạt động PC vào những năm 2000 và chúng tôi loại bỏ chất bán dẫn khoảng 5 năm trước bởi tất cả chúng không còn cần thiết trong việc đóng góp giá trị tích hợp cho công ty".

Công ty mới - được đặt tên là NewCo sẽ có gần 90.000 nhân viên và doanh thu 19 tỷ USD. Khi hoạt động chia tách hoàn thành (IBM nói rằng dự kiến là cuối năm 2021), NewCo sẽ tự động trở thành "nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng được quản lý hàng đầu thế giới với danh sách khoảng 4.600 khách hàng - chiếm hơn 75% danh sách Fortune 100.

Công ty IBM mới sẽ chủ yếu tập trung vào nền tảng điện toán đám mây lai - cơ hội thị trường 1 nghìn tỷ USD. Hiện tại, thị trường điện toán đám mây đang được thống trị bởi Amazon và Microsoft nhưng được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều người phải làm việc từ xa.

"Với sự tích hợp chặt chẽ hơn và tập trung vào việc giải pháp điện toán đám mây và AI lai mở của mình, BIM sẽ chuyển từ một công ty với hơn 1 nửa doanh thu từ dịch vụ sang công ty có doanh thu chủ yếu từ giải pháp và phần mềm điện toán đám mây giá trị cao", theo IBM.

Trả lời phỏng vấn tờ Reuters, chuyên gia phân tích thị trường Moshe Katri đến từ Wedbush Securites nói rằng việc chia tách công ty là một bước đi thông minh. "Về cơ bản, IBM cần phải thoát ra khỏi những hoạt động bị thu hẹp, có biên lợi nhuận thấp do tác động tiêu cực của tự động hoá".

Những năm gần đây, công ty đã chuyển trọng tâm sang tăng trưởng đám mây với mục tiêu bù đắp cho doanh số phần mềm ngày một chững lại và nhu cầu trồi sụt của bộ phận máy chủ mainframe.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM