Hy hữu "người chết sống lại" để định đoạt mảnh đất 1.000m2 ở TP.HCM

09/04/2021 15:35 PM | Xã hội

Sau khi nhận ủy quyền định đoạt một mảnh đất ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) từ một đối tượng đóng giả chủ đất (đã chết), giám đốc "rởm" bán đất với giá 1,4 tỉ đồng.

Ngày 9-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Phước (SN 1969, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 2003, ông Nguyễn Văn Đắng (qua đời). Con gái ông thừa kế khu đất gần 1.000 m2 ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Bà này hoàn tất thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hy hữu người chết sống lại để định đoạt mảnh đất 1.000m2 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Giám đốc "rởm" lãnh 15 năm tù

Đến năm 2009, Cao Văn Phước gặp một số đối tượng. Trong đó, một người (không rõ lai lịch) đóng giả ông Nguyễn Văn Đắng. Người này giao Phước nhận ủy quyền đối với thửa đất nói trên. Theo hợp đồng ủy quyền (có công chứng), người đóng giả ông Đắng giao Phước quyền định đoạt mảnh đất.

Đầu tháng 9-2009, Phước tự giới thiệu là giám đốc một doanh nghiệp và rao bán khu đất. Giám đốc "rởm" giới thiệu rằng mảnh đất ở huyện Hóc Môn có giá trị khoảng 2 tỉ đồng. Do cần tiền đầu tư dự án bất động sản nên Phước chấp nhận bán giá rẻ. Kết quả, có người đồng ý mua với giá 1,4 tỉ đồng.

Hai bên đến phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người mua đưa Phước 1,4 tỉ đồng. Dù vậy, hai người không lập biên bản giao nhận tiền.

Nhằm tạo lòng tin, Phước đưa nạn nhân đi coi một khu đất trống và chỉ bừa đó là mảnh đất trong hợp đồng mua bán.

Mãi đến năm 2010, nạn nhân mới phát hiện sự thật khi làm thủ tục đăng bộ.

Đến nay, cơ quan điều tra đang xác minh, điều tra đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi đóng giả ông Đắng; một số cá nhân khác có liên quan đến vụ án.

DI LÂM

Cùng chuyên mục
XEM