Hút máu người dùng chưa đủ, Apple thậm chí còn xây dựng đội ngũ iFan từ những đứa trẻ nhà bạn

12/09/2016 11:47 AM | Công nghệ

Trong suốt sự kiện giới thiệu sản phẩm vừa qua, Apple đã đề cập đến một dấu mốc cực kì thú vị: phổ cập các thiết bị của Apple đến với trường học.

Có thể bạn chưa biết, Apple hiện là nhà tài trợ chính cho ConnectED - tổ chức được Tổng thống Obama bảo trợ, nhằm phổ cập công nghệ hiện đại đến với các trường học còn thiếu thốn các cơ sở vật chất.

CEO Tim Cook cho biết, các khoản tài trợ của Apple đã được gửi đến 114 trường học, và mang đến cơ hội sử dụng iPad cho 4.500 giáo viên cùng 32.000 học sinh. Ngoài ra, mỗi phòng họp của các trường này còn được trang bị đầu set-top box Apple TV.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang giới thiệu Swift dưới dạng mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, nghĩa là ai ai cũng đều có thể đóng góp để phát triển chúng. Thậm chí, để phổ biến Swift, Apple còn nỗ lực đưa ngôn ngữ này vào các máy chủ thời gian thực.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là 100 trường học sẽ được dạy ngôn ngữ lập trình Swift - công cụ lập trình phổ biến nhất của Apple. Nói cách khác, công ty này không chỉ nhăm nhe "hút máu" người dùng, mà thậm chí còn xây dựng đội ngũ iFan từ những đứa trẻ nhà bạn.

Nếu ai đó tin rằng tất cả những điều trên đều xuất phát từ lòng tốt bụng của Apple thì họ đã lầm. Thực chất, những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường chính là thế hệ fan hâm mộ tiếp theo của thương hiệu Táo cắn dở.

Lũ trẻ càng dùng nhiều sản phẩm của Apple khi còn nhỏ, khả năng chúng sử dụng và mua các sản phẩm này khi trưởng thành càng cao. Và đây chính là mục tiêu được Apple nhắm tới.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM