Hướng dẫn khai báo y tế trực tiếp tại các trạm y tế phường, xã khi về quê ăn Tết

06/02/2021 15:15 PM | Xã hội

Ngoài việc khai báo online, khi trở về quê ăn Tết từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19, người dân còn phải thực hiện khai báo trực tiếp tại các trạm y tế phường, xã.

Hiện tại, dịch Covid-19 đã lan ra khắp 12 tỉnh, thành. Nhiều tỉnh, thành phố đã ra quyết định sẽ cách ly y tế đối với những người trở về từ vùng dịch.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các địa phương và người dân cần hiểu rõ thế nào là vùng dịch để có biện pháp phù hợp. Theo đó, những người đang ở vùng dịch, nơi bị phong tỏa, người đi qua những khu vực đang bị phong tỏa ở diện F1, F2 tuyệt đối không được di chuyển.

Còn đối với trường hợp thuộc diện F3, F4 không sinh sống hoặc đi qua các địa điểm bị phong tỏa, có thể di chuyển đến địa phương khác khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi cư trú. Ngoài ra, họ bắt buộc phải khai báo với chính quyền ở nơi đến để được theo dõi y tế.

"Biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất là phải đeo khẩu trang khi đi lại trên các phương tiện công cộng, ở nơi đông người. Sau đó là rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. Khi về tới địa phương, cần khai báo y tế để được theo dõi", Thứ trưởng lưu ý.

Hướng dẫn khai báo y tế trực tiếp tại các trạm y tế phường, xã khi về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Như vậy, khi về địa phương, nếu người dân không về từ vùng dịch thì cần đến ngay các trạm y tế xã, phường để khai báo.

Tại đây, người dân sẽ được cung cấp một tờ khai y tế. Trong tờ khai y tế này sẽ gồm một số nội dung như: họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi lưu trú, nơi đến, nơi đi, số điện thoại liên lạc...

Mỗi người sẽ nhận được một tờ khai. Người dân cần khai báo một các trung thực, chi tiết. Các cán bộ y tế sẽ yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ các thông tin về nghề nghiệp, tình hình sức khỏe, thông tin di chuyển trong vòng 14 ngày gần nhất, hành trình cụ thể khi rời nơi xuất phát cho đến lúc về tới nhà ăn Tết,…

Sau đó, các cán bộ y tế sẽ dặn dò thêm vài điểm cần lưu ý hoặc hỏi thêm một số thông tin còn thiếu. Người dân có thể ra về khi hoàn tất đầy đủ các thông tin khai báo y tế, các cán bộ y tế sẽ giữ liên lạc qua số điện thoại.

Ngoài khai báo trực tiếp tại trạm y tế phường xã, người dân có thể tiến hành khai báo online trên trang web tokhaiyte.vn , hoặc tải app NCOVI trên các thiết bị di động. Để góp phần dập dịch Covid-19 nhanh chóng, hiệu quả, mỗi người dân đều cần nỗ lực, tích cực, chủ động khai báo y tế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cũng khuyến cáo: Nếu ai cố tình khai báo y tế với những thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự.

PV (T/H)

Cùng chuyên mục
XEM