[How they do] Chuyện lạ của một tổ chức khủng bố cấm sử dụng túi nilon để... bảo vệ môi trường

10/07/2018 10:01 AM | Xã hội

Tất nhiên, những tuyên bố trên không xóa bỏ được hiện thực đẫm máu của các tổ chức khủng bố.

Nhắc đến khủng bố, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến chết chóc, chiến tranh. Tuy nhiên gần đây, một tổ chức khủng bố ở Somali đã làm giới truyền thông ngạc nhiên với động thái bảo vệ môi trường.

Tổ chức khủng bố al-Shabab hoạt động tại Đông Phi trong nhiều năm và có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã từng cấm rất nhiều thứ ở vùng chúng kiểm soát, từ âm nhạc, điện ảnh, các tổ chức xã hội… Tuy nhiên mới đây nhóm khủng bố này cũng cấm luôn việc sử dụng túi nilong, một sản phẩm gây hại rất lớn đến môi trường.

Vốn nổi tiếng với hàng loạt vụ đánh bom tự sát khiến hàng nghìn người thiệt mạng, giờ đây Shabab lại được cộng đồng truyền thông chú ý tới, có điều là vì động thái bảo vệ môi trường của mình. Nhiều nhà hoạt động xã hội thậm chí nói vui rằng Shabab là tổ chức khủng bố đầu tiên trên thế giới thân thiện với môi trường.

[How they do] Chuyện lạ của một tổ chức khủng bố cấm sử dụng túi nilon để... bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Quyết định cấm túi nilong của Shabab được đưa ra trên website chính thức của tổ chức, đồng thời cho phát bản ghi âm của thống lĩnh Mohammed Abu Abdullah tại vùng Jubaland. Theo đó Abdullah cho rằng túi nilong là mối nguy hiểm lớn đến sức khỏe của con người lẫn động vật.

Tuyên bố này cũng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội liên quan đến nhóm Shabab.

Trên thực tế việc các tổ chức khủng bố có những hành động bảo vệ môi trường đã từng có nhưng chưa được quy định chính thức như Shabab.

Năm 2017, thủ lĩnh nhóm khủng bố Taliban, Hibatullah Akhundzada cũng đã từng tuyên bố Afghanistan nền trồng thêm nhiều cây bởi chúng sẽ bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế và đem lại nhiều lợi ích cho trái đất, đồng thời tôn vinh thánh Allah theo Đạo Hồi.

Tuyên bố trên của Akhundzada cũng đã làm giới truyền thông xôn xao bởi Afghanistan đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sau nhiều thập niên chiến tranh tàn phá và trồng cây rõ ràng đem lại rất nhiều lợi ích cho quốc gia.

Tất nhiên, những tuyên bố trên không xóa bỏ được hiện thực đẫm máu của các tổ chức khủng bố. Vào tháng 10/2017, nhóm Shabab đã thực hiện 1 vụ đánh bom xe làm 512 người thiệt mạng ở thủ đô Mogadishu- Somali. Nhiều người hy vọng ngoài túi nilong, nhóm này cũng nên cấm luôn cả đánh bom tự sát và giết hại thường dân.

AB

Cùng chuyên mục
XEM