Hot: Tốt nghiệp THPT, Toeic chưa đạt 600 điểm vẫn có thể kiếm được công việc "trong mơ" lương 100 triệu/tháng tại Việt Nam

23/09/2019 13:35 PM | Xã hội

Với những người đang hướng tới tìm được sự nghiệp lương cao so với mặt bằng chung, du học để có bằng cấp cao là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên hiện nay với những gia đình không điều kiện cho con đi du học cũng có thể tìm được cơ hội đầu tư về sau cho thu nhập cao tới 100 triệu đồng/tháng ngay tại Việt Nam.

Cần nhiều tiền để sống tốt ở thành phố

Một khảo sát Chi phí sinh hoạt Toàn cầu 2019 công bố bởi tổ chức nghiên cứu, phân tích The Economist Intelligence (EIU) cho thấy Hà Nội hiện xếp vị trí thứ 60 trong tổng số 133 thành phố được khảo sát, tăng 6 bậc so với năm ngoái.

TP.HCM xếp thứ 80 thế giới, tăng 2 bậc so với năm 2018 và lọt top 12 thành phố rẻ nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Không chỉ có hai thành phố của Việt Nam, nhiều thành phố khác thuộc khu vực Đông Nam Á cũng gia tăng thứ bậc về chi phí sinh hoạt nhờ vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm qua.

Phnom Penh (Campuchia) tăng 6 bậc, xếp vị trí thứ 76 toàn cầu, Kuala Lumpur (Malaysia) tăng 10 bậc, xếp thứ 88 trong khi Manila (Philippines) tăng 9 bậc, dừng ở vị trí 92.

Số liệu của Economist cho thấy để sống tốt tại các thành phố lớn trên thế giới, thu nhập là điều kiện tối quan trọng. Gia tăng thu nhập cũng chính là một trong những lý do khiến người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh nhảy việc.

Tổ chức Legal Technology Solutions (LTS), với một nền kinh tế phát triển tốt, nhân viên khi nhảy việc sẽ được tăng ít nhất 20% lương, so với mức tăng mỗi năm chỉ từ 5-10%. Một bài viết trên Forbes cùng chỉ ra nếu bạn ở lại một vị trí nhiều hơn hai năm với mức lương không thay đổi, tổng số lương của cả cuộc đời bạn sẽ bị giảm đến 50%.

Để tăng nhanh chóng, một trong những cách hiệu được nhiều người lựa chọn là làm những công việc có điểm xuất phát lương cao. Đây cũng là định hướng của nhiều bậc phụ huynh khi định hướng nghề nghiệp cho con sau này.

Không du học vẫn có cửa tìm được việc lương cao

Dưới góc độ của các bậc cha mẹ, để chuẩn bị cho con công cụ tốt trong hành trình nghề nghiệp đạt được lương cao một trong những cách phổ biến là du học. Du học đang trở thành nhu cầu cảu nhiều gia đình Việt Nam. Theo báo cáo của ngân hàng thế giới, Việt Nam có khoảng 13% dân số thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Còn Nielsen ước tính mỗi năm có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu. Tầng lớp này sẽ tăng lên 44 triệu người vòa năm 2020. Theo ước tính của bộ Giáo dục và đào tạo, mỗi năm Việt Nam có hơn 110 ngàn học sinh đi du học với tổng mức chi tiêu hơn 3 tỷ USD.

Micheal Horn, tác giả cuốn sách Choosing College từng lý giải cho việc lựa chọn trường đại học hay du học. Một trong số lý do của việc lựa chọn du học này là những căn nhắc xét về mặt chức năng. Ví dụ: Nếu tôi có bằng cấp khác, tôi sẽ được tăng lương để chứng minh chi phí tôi bỏ ra là hợp lý. Các quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc thường đặt nặn áp lực học trường tốt, du học để đạt được giá trị thu nhập cao trong tương lai. Với các bậc phụ huynh đây là những khoản đầu tư cho con và phải tạo ra lợi nhuận tốt.

Tuy nhiên đây là khoản đầu tư không hề nhỏ. Ví dụ cộng với phí thị thực, vé máy bay vào học phí, sách vở, nhà ở, đi lại, sinh hoạt phí chi phí du học Mỹ trung bình rơi vào khoảng 1 tỷ đồng/năm. Như vậy để hoàn thành 4 năm học, ước tính các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con 4 tỷ đồng.

Với những gia đình không điều kiện cho con đi du học, liệu nếu ở Việt Nam có thể tìm được việc làm có thu nhập cao? Đây chính là lý do khiến tập đoàn Vingroup thành lập Trường đào tạo nhân lực kĩ thuật cao ngành hàng không Vinpearl Air. Với mức học phí 2,8 tỷ đồng, Vinpearl Air không chỉ giúp giới trẻ đạt tới ước mơ được làm phi công mà còn có thu nhập cao.

Thực tế hiện nay ngành hàng không Việt Nam và thế giới đang gặp khủng hoảng thiếu hụt nhân sự phi công. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo tới 1.000 phi công trong 5 năm tới tại Việt Nam, ngay lập tức trường đào tạo này đã chính thức tuyển sinh 400 học viên phi công cho giai đoạn 2019-2020. Theo đó sau khi tốt nghiệp và tích lũy đủ 1500 giờ bay, học viên có thể đi làm với mức thu nhập không dưới 100 triệu đồng/tháng.

Khác với đi du học đòi hỏi chứng chỉ Ielts, Toefl điểm cao, để thi đỗ phi công vào khóa học của Vinpearl Air, ứng viên chỉ cần Toeic 600 điểm hoặc Ielts 5.5. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện tiếng Anh, thậm chí đơn vị này còn cam kết 90% đạt điều kiện khi tham gia khóa học thi chứng chỉ. 

Điều kiện ứng tuyển khóa học phi công tại Vinpearl Air là công dân Việt Nam từ 18 – 35 tuổi, tốt nghiệp PTTH trở lên, đáp ứng đủ yêu cầu về chiều cao, cân nặng, ngoại ngữ, không có tiền án tiền sự và đạt tiêu chuẩn sức khỏe (đối với phi công dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam). Các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi gồm: Nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra sức khỏe; Kiểm tra tiếng Anh; Kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp ADAPT và Phỏng vấn với Hội đồng tuyển chọn để trở thành học viên chính thức.

Hiện Vingroup hợp tác Vietcombank cho vay tới 85% học phí. Những học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, đi làm nhanh chóng có thu nhập và nhanh chóng trả hết nợ.Trong 3 ngày 28/09, 02/10 và 04/10, lần lượt tại 3 địa điểm Hà Nội, Sài Gòn và Hà Tĩnh, Vinpearl Air – Thành viên của Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh phi công mang tên "Cùng Vinpearl Air chinh phục bầu trời". Đây là sự kiện tư vấn phục vụ cho đợt tuyển sinh thứ 2 cho khóa 1 năm học 2019.

Với mục tiêu đem lại cái nhìn toàn diện cho phụ huynh và các bạn trẻ về nghề phi công, nhu cầu nhân sự của ngành hàng không và cách thức để tham gia khóa đào tạo phi công, Vinpearl Air sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng các chuyên gia, người trong ngành, những phi công có nhiều kinh nghiệm trong nghề hiện đang công tác tại Vinpearl Air. Phụ huynh và các bạn trẻ sẽ được tư vấn trực tiếp và có thể nộp hồ sơ ngay tại sự kiện.

Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ Dự tuyển online cho đợt tuyển sinh thứ 2 của khóa 1 qua email tuyensinhhangkhong@vingroup.net (từ 28/09 – 15/11). Thông tin chi tiết liên hệ hotline 0353 593 366/ 0353 793 366/0353 673 366/0353 713 366.

Để đăng ký nhận thông tin tư vấn trực tiếp qua điện thoại, mời các bạn để lại thông tin tại: https://hocvienphicongvas.bizfly.vn/#dangkydutuyen

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM