Hong Kong thiếu quan tài trầm trọng

24/02/2020 14:40 PM | Xã hội

Nguồn cung cấp quan tài chủ yếu cho Hong Kong là từ Quảng Đông nhưng các nhà máy tại đây đã bị yêu cầu đóng cửa cho đến ngày 10/2 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Hong Kong đang đối mặt với tình trạng thiếu quan tài do dịch Covid-19 bùng phát khiến nguồn cung từ Quảng Đông, Trung Quốc bị thiếu hụt trầm trọng.

Cụ thể, các nhà máy sản xuất quan tài tại Quảng Đông đã buộc phải đóng cửa cho đến ngày 10/2 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Sự thiếu hụt đặc biệt xảy ra ở Hong Kong – nơi lượng dự trữ quan tài sắp cạn kiệt trong một vài ngày tới.

Kwok Hoi-pong – chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp tang lễ ở Hong Kong nói rằng lệnh cấm bao gồm việc vận chuyển quan tài tới Hong Kong.

Cũng theo ông Kwok, Quảng Đông chiếm 99% lượng quan tài sử dụng tại đây và nhu cầu hiện tại đã tăng từ 120 lên 140 mỗi ngày.

"Hiệp hội của chúng tôi đã họp bàn vào ngày 1/2 và nhận ra rằng sắp hết sạch hàng. Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, lượng dự trữ sẽ hết trong khoảng 1 tuần".

Hiệp hội này đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà chức trách. "Chúng tôi cũng khá tuyệt vọng, tất cả đã soạn một bức thư kêu cứu gửi lên chính quyền sau khi cuộc họp kết thúc".

"Một vài ngày sau khi lá thư được gửi đi, các nhà cung cấp ở Quảng Đông đã được cho phép gửi hàng tới Hong Kong". Tình trạng khan hiếm quan tài đã được giải quyết tạm thời.

Tuy nhiên, Kwok nói rằng 4 nhà cung cấp quan tài lớn đã khởi động lại sản xuất từ 1 vài ngày trước nhưng chỉ 1/3 công nhân tại mỗi nhà cung ứng quay lại làm việc.

"Dự kiến của chúng tôi là lượng quan tài dự trữ tại Hong Kong chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cho tới hết tháng này".

Trong khi đó, Kwok nói rằng lượng dự trữ quan tài tại Quảng Đông hiện là 2.000 chiếc.

"Nếu các nhà chung cấp tại Quảng Đông không thể khôi phục lại hoàn toàn hoạt động, chúng tôi có thể phải cân nhắc việc tìm nguồn cung từ các nước Đông Nam Á để bù đắp sự thiếu hụt".

Tuy nhiên, ông nói rằng mức giá của các cung cấp Đông Nam Á cao hơn 6 lần so với ở Quảng Đông.

Phương Linh

Từ khóa:  hong kong , covid-19
Cùng chuyên mục
XEM