Hôn nhân xuyên biên giới: Trai Singapore chờ đợi mòn mỏi gái Việt Nam vì một lý do

16/02/2022 13:58 PM | Xã hội

Nam giới Singapore mong muốn hẹn hò và kết hôn với những cô gái Việt Nam nhưng việc phong tỏa biên giới nghiêm ngặt trong hơn 2 năm qua đã và đang gây ra nhiều khó khăn.

Hôn nhân xuyên biên giới: Trai Singapore chờ đợi mòn mỏi gái Việt Nam vì một lý do - Ảnh 1.

Việc tìm kiếm người bạn đời đối với đàn ông Singapore đã khó khăn hơn nhiều trong đại dịch do biên giới đóng cửa. Ảnh: Straits Times

Luôn lạc quan sẽ tìm được vợ người Việt Nam

Anh M. Abedin, 52 tuổi, luôn nghĩ rồi cũng sẽ đến thời điểm mình kết hôn và chào đón đứa con đầu lòng.

Ở độ tuổi 20 và 30, anh từng hẹn hò nhiều nhưng do mải mê theo đuổi sự nghiệp nên không màng chuyện kết hôn. Hiện công việc đã được như mong muốn nhưng đường tình duyên lại gặp trắc trở.

Abedin cũng đã thử tham gia chương trình trên các ứng dụng hẹn hò nhưng sau đó thất vọng vì những cô gái trên mạng quá khác so với đời thực. Và lần hẹn hò cuối cùng của anh là cách đây 12 năm.

Bước qua tuổi 50, Abedin càng bị thôi thúc việc kết hôn. Năm 2020, anh tìm đến Trung tâm mai mối cho cô dâu Việt (True Love Vietnam Brides Matchmaker) và đã hẹn hò với 3 phụ nữ Việt Nam. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 ập đến.

"Trong 2 năm qua, thật khó để gặp gỡ mọi người và hình thành các mối quan hệ vì thiếu cơ hội", Abedin nói và thừa nhận vấn đề tuổi tác cũng là rào cản lớn với anh.

Mặc dù vẫn chưa tìm được mối nào cho đến nay nhưng Abedin vẫn lạc quan.

Nhiều công ty mai mối hôn nhân Việt Nam-Singapore

Trước đại dịch, Công ty môi giới hôn nhân cô dâu Việt Nam B&G - được thành lập vào năm 2018 - từng tiếp cận khoảng 45 -70 khách hàng nam giới mỗi năm.

Ông Eric Koh - 63 tuổi, quốc tịch Singapore, người sáng lập công ty - cho biết: "Đàn ông nhận ra rằng cuộc đời thật ngắn ngủi. Nhiều người bận công việc trước COVID-19, nhưng giờ thế giới đã thay đổi. Họ nhìn nhận mọi thứ khác đi và muốn có ai đó trong đời".

Những khách hàng của công ty B&G phải trải qua một quy trình sàng lọc nghiêm ngặt như: kiếm được ít nhất 3.500 USD/tháng và thực sự nghiêm túc trong hôn nhân.

Ông Koh có vợ người Việt Nam là cô Elsie Le, 38 tuổi. Cô giúp chồng điều hành công ty và thường rất kén chọn khách hàng vì mục tiêu là tìm kiếm những người chồng tốt cho các cô gái Việt Nam.

Hôn nhân xuyên biên giới: Trai Singapore chờ đợi mòn mỏi gái Việt Nam vì một lý do - Ảnh 2.

Ông Eric Koh thành lập Công ty môi giới hôn nhân Cô dâu Việt Nam B&G vào năm 2018, điều hành cùng với người vợ Việt Nam - cô Elsie Le. Ảnh: Straits Times

Đã có nhiều trung tâm môi giới mới mọc lên chẳng hạn như Love Lab, bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2021. Cô Christine Nguyen - ngoài 20 tuổi, đến từ Việt Nam - thành lập Love Lab với một người bạn Singapore - một kiểm soát viên tài chính 40 tuổi đã kết hôn với một người Việt Nam.

Cho đến nay, công ty này đã nhận được nhiều đề nghị và đã mai mối thành công một cặp đôi. Họ dự định kết hôn ở Singapore khi các hạn chế về biên giới được nới lỏng.

Trong khi đó, Công ty mai mối cô dâu True Love Việt Nam - bắt đầu hoạt động cách đây 20 năm - đã có lượng khách ổn định, với khoảng 60 khách hàng tìm đến mỗi năm.

Muốn gặp trực tiếp rồi mới quyết định

Nhưng với việc đóng cửa biên giới trong suốt thời gian chống dịch, việc tìm kiếm và gặp gỡ bạn đời gặp nhiều khó khăn hơn.

Ông Koh - người sáng lập Công ty môi giới hôn nhân cô dâu Việt Nam B&G - đã giới thiệu các cặp đôi gặp gỡ trực tuyến. Nếu thành công, ông sẽ sắp xếp cuộc gặp trực tiếp tại Việt Nam hoặc Singapore.

Trên thực tế, dù liên tục gọi video, các cặp đôi vẫn chờ gặp mặt trực tiếp trước khi đưa ra quyết định kết hôn.

Một trong số đó là anh William Thia - 44 tuổi, một kiểm toán viên công nghệ thông tin người Singapore đang làm việc tại Auckland, New Zealand.

Anh đã đến gặp ông Koh và được giới thiệu với một cô gái Việt Nam 30 tuổi vào tháng 9/2021. Cặp đôi đã liên lạc qua tin nhắn kể từ đó và phát hiện có chung tình yêu với chó mèo và sở thích thiết kế nội thất. Họ cũng tìm hiểu và chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

Tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cả hai đã quyết định sẽ chưa kết hôn cho đến khi gặp mặt trực tiếp.

"Tôi muốn xác minh xem những điều cô ấy nói trên mạng có thật không và cô ấy có chân thành hay không. Trên mạng ảo, có rất nhiều điều chúng tôi không thể biết được", anh Thia - người đã trả 8.000 USD cho công ty mai mối - cho biết.

Họ hy vọng sẽ gặp nhau ở Singapore vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới và nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ lên kế hoạch cho đám cưới.

Nhưng trước tiên, cả hai phải tìm hiểu những quy định nhập cảnh và chuẩn bị giấy tờ cần thiết.

Vẫn phải chờ đợi

Ông Koh cho biết, một trong những khách hàng của ông đã mất khoảng 6 tháng để đưa người vợ sắp cưới của mình đến Singapore.

Hôn nhân xuyên biên giới: Trai Singapore chờ đợi mòn mỏi gái Việt Nam vì một lý do - Ảnh 3.

Jason Oh ngắm ảnh vợ sắp cưới người Việt Nam. Ảnh: Straits Times

Anh Jason Oh, 39 tuổi, hiện cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Khoảng 2 tháng trước, anh đã làm quen với một cô gái Việt Nam và đang đợi để gặp mặt trực tiếp. Anh cho biết mình không phải là người giỏi trò chuyện và thừa nhận mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khi anh không giữ liên lạc với cô ấy sau cuộc hẹn hò.

Với sự trợ giúp của ứng dụng dịch thuật, anh gửi tin nhắn cho cô hàng ngày bằng tiếng Việt vì cô không nói được tiếng Anh cũng như tiếng Hoa. Họ dự định sẽ bàn bạc về đám cưới khi cô có thể đến Singapore.

Tuy nhiên, hiện tại, anh vẫn dè dặt. "Làm thế nào để có thể đánh giá tính cách của một người trước khi tôi gặp cô ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu giai đoạn hẹn hò không suôn sẻ?", anh Oh nói và thừa nhận vẫn chưa nảy sinh tình cảm với cô gái mình đang hẹn hò.

Hiện tại, anh Oh coi việc trò chuyện mỗi ngày với cô chỉ như một "trách nhiệm", mặc dù anh hy vọng tình cảm sẽ phát triển theo thời gian.

Một số người khác cũng nói rằng, họ vẫn luôn mong việc đi lại giữa hai nước sẽ dễ dàng hơn để có thể gặp mặt trực tiếp.

Theo Nam Anh

Cùng chuyên mục
XEM