Hỗn loạn được kiểm soát, Quốc hội Mỹ tiếp tục chứng thực kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

07/01/2021 10:09 AM | Xã hội

Quốc hội Mỹ đã làm việc trở lại để chứng thực kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sau vụ việc hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào Đồi Capitol nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11.

Sự việc được mô tả là chưa từng có trong lịch sử đã buộc cảnh sát phải sơ tán các nhà lập pháp và vật lộn trong nhiều giờ để giải phóng Đồi Capitol khỏi những người biểu tình quá khích. Tràn vào cơ quan quyền lực của nước Mỹ, những người biểu tình đã để lại cảnh tượng hỗn loạn ở các hội trường, trong các văn phòng của tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Cảnh sát Washington cho biết, một phụ nữ đã chết sau khi bị bắn trong hỗn loạn. FBI tuyên bố họ đã vô hiệu hóa 2 thiết bị nổ tình nghi. Cảnh sát tuyên bố tòa nhà an đoàn lúc 17h30 theo giờ địa phương và các nhà lập pháp được triệu tập lại ngay sau 20 giờ tối để tiếp tục chứng nhận kết quả bầu cử.

"Đối với những người phá hoại Đồi Capitol của chúng ta hôm nay, các người đã không giành chiến thắng. Hãy quay trở lại làm việc", Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói khi phiên họp được tiến hành trở lại, kéo theo những tràng pháo tay.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục chứng thực kết quả của bầu cử để qua đó xác định người chiến thắng. Ông cũng gọi hành động xông vào chiếm đóng Đồi Capitol là "một cuộc nổi dậy thất bại".

Các nhà lập pháp đang tranh luận về nỗ lực cuối cùng của các nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Trump nhằm thách thức kết quả bầu cử, điều khó có thể thành công.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố bắt đầu từ 18h chiều theo giờ địa phương. Lực lượng Vệ binh Quốc gia, các nhân viên FBI và lực lượng Mật vụ Mỹ đã được triển khai để giúp cảnh sát bảo vệ Đồi Capitol. Lực lượng vệ binh và cảnh sát đã đẩy những người biểu tình khỏi tòa nhà Quốc hội Mỹ sau khi lệnh giới nghiêm có liệu lực.

"Đây là cách kết quả bầu cử bị tranh chấp ở một nước cộng hòa bất ổn chứ không phải nền dân chủ của chúng ta. Tôi kinh hoàng trước hành vi liều lĩnh của một số nhà lãnh đạo chính trị kể từ khi bầu cử có kết quả", cựu Tổng thống George W. Bush, một người Cộng hòa, cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã đập phá cửa sổ tòa nhà Quốc hội Mỹ, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay bên trong tòa nhà. Cảnh sát trưởng của Washington D.C Robert Contee cho biết đám đông sử dụng chất hóa học để tấn công cảnh sát và một số người đã bị thương.

Đây là cuộc tấn công gây thiệt hại lớn nhất vào tòa nhà mang tính biểu tượng của nước Mỹ kể từ khi quân đội Anh đốt nó vào năm 1814. Những cảnh hỗn loạn xảy ra sau khi Tổng thống Trump, người được xác định đã thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng, từ chối thừa nhận thất bại.

Thậm chí, ông Trump còn từng tuyên bố từ chối cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình trước hàng nghìn người ủng hộ gần Nhà Trắng. Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ liên tiếp khẳng định rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp với những gian lận và bất thường. Tuy nhiên, vẫn chưa bằng chứng nào được công nhận cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 có những dấu hiệu phi pháp.

Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM