Hơn 3.500 cặp cha mẹ phải hối hận vô cùng sau khi tập 5 Game of Thrones mùa cuối lên sóng

14/05/2019 23:05 PM | Sống

Trách ai bây giờ, trách... biên kịch thôi!

*Cảnh báo Spoiler: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Với các fan của siêu phẩm phim truyền hình Game of Thrones, thì tập mới nhất trong mùa cuối cùng vừa lên sóng là cả một nỗi thất vọng. Cú twist của bộ dôi biên kịch D&D (David Benioff và D. B. Weiss) đã phá sập những gì chính họ đã xây dựng trong gần một thập kỷ vừa qua, và cũng giết chết luôn đứa con tinh thần của George R.R. Martin.

Trong thế giới "The Song of Ice and Fire", Daenerys Targaryen là một công chúa lưu vong, trải qua rất nhiều biến cố mới có được quyền lực. Hình ảnh của cô được xây dựng là một chúa công nhân từ, đứng ra giải phóng nô lệ, trừng phạt chủ nô, đồng thời trở thành "mẹ" của 3 con rồng.

Hơn 3.500 cặp cha mẹ phải hối hận vô cùng sau khi tập 5 Game of Thrones mùa cuối lên sóng - Ảnh 1.

Thế rồi chỉ trong vòng hơn 80 phút phim, D&D đã biến cô thành một tên bạo chúa, một "Nữ hoàng điên" giống như "Mad King" cha cô. Dany bất chấp việc đã nghe thấy tiếng chuông đầu hàng của đội quân tại Kings Landing, tiếp tục cưỡi Drogon và... "nổi lửa lên em", tàn sát toàn bộ người dân trong kinh thành.

Toàn bộ tính cách của nhân vật được xây dựng sau 7 mùa đã bị đập tan nát, hiển nhiên các fan sẽ phải thất vọng. Nhưng hãy cứ bình tĩnh, vì sự thất vọng của bạn chưa chắc đã bằng được hàng ngàn người Mỹ ở thời điểm hiện tại đâu.

Bởi lẽ, họ đã trót đặt cho con gái mình cái tên của một "Nữ hoàng điên".

Cụ thể theo một bản thống kê mới đây từ Cục Quản lý An sinh Xã hội Hoa Kỳ, thì tính từ thời điểm mùa đầu tiên của Game of Thrones được phát sóng vào năm 2011, đã có hơn 3500 bé gái được đặt tên theo "mẹ rồng", là Daenerys hoặc Khaleesi (tước hiệu hoàng tộc của Dany khi còn sinh sống cùng người Dothraky). Không chỉ vậy, do số liệu không thống kê những cái tên xuất hiện ít hơn 5 lần trong năm, nên con số thực tế còn cao hơn thế.

Hơn 3.500 cặp cha mẹ phải hối hận vô cùng sau khi tập 5 Game of Thrones mùa cuối lên sóng - Ảnh 2.

Trong đó riêng năm 2018, "Khaleesi" đứng thứ 549 trong số những cái tên phổ biến nhất được đặt cho con gái, đứng trên cả những cái tên điển hình như Anne, Rosie hay Priscilla.

7 mùa trước, tên của "Mẹ rồng" có lẽ là một cái tên đẹp và nghe rất cool ngầu, thể hiện sự mạnh mẽ và đấu tranh cho nữ quyền. Tháng 4/2019, một bà mẹ có con tên Khaleesi chia sẻ rằng cô tin chắc trong vòng 1 thập kỷ tới, cái tên này sẽ trở nên cực kỳ phổ biến.

Có điều ở thời điểm hiện tại, nhiều bậc cha mẹ đã phải hối hận vì đã trót đặt cho con mình cái tên của một bạo chúa, kẻ thiêu rụi cả chục ngàn người dân trong một tòa thành, bất chấp họ đã đầu hàng.

Nhưng dẫu vậy mọi chuyện cũng không quá tệ, vì cái tên không quyết định cuộc đời của một con người. Con trẻ vẫn có thể lớn lên mà không cần bận tâm đến ý nghĩa tên của mình. Hơn nữa, ở Mỹ cũng từng có nhiều cái tên trở nên phổ biến dẫu cho được gắn liền với lịch sử không được tươi sáng cho lắm.

Mà sau tất cả, series Game of Thrones vẫn còn 1 tập nữa, nên có khả năng (dù rất thấp) rằng hình tượng nhân vật có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, đúng không?

Theo Dany

Cùng chuyên mục
XEM