Hơn 30 năm mua cùng một số, cặp đôi trúng độc đắc 110 triệu USD

30/04/2022 21:39 PM | Xã hội

Mua vé số từ buổi hẹn hò đầu tiên. Hơn 30 năm sau, cặp vợ chồng trúng độc đắc và trở thành triệu phú nhờ trung thành với duy nhất một bộ số.

Hai tuần sau khi tờ vé số được bán ở cửa hàng thuộc hạt Ramsey, những người trúng giải độc đắc Mega Millions đầu tiên của bang Minnesota, Mỹ, đã nhận được giải thưởng của họ.

Một cặp vợ chồng giấu tên đã trúng giải độc đắc ngày 12/4 với tổng trị giá 110 triệu USD. Họ đã chọn tiền mặt trị giá khoảng 66,9 USD sau khi khấu trừ thuế bắt buộc.

Xổ số Minnesota viết: "Câu chuyện xổ số của cặp đôi này bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Vào ngày 17/4/1990, ngày những tờ vé số Minnesota đầu tiên được bán, các triệu phú xổ số tương lai đã chia nhau một chiếc bánh pizza và mua vé trong ngày hẹn hò đầu tiên của họ".

Người trúng giải độc đắc là người thường xuyên mua vé số. Cô đã phát hiện ra mình trúng lớn và sau đó đã kể với chồng. Họ đã cho phép Xổ số Minnesota chia sẻ một phần câu chuyện của họ.

Điều thú vị trong câu chuyện này là trong 32 năm ròng, người phụ nữ đã mua cùng một bộ số. Mặc dù họ đã từng trúng một số giải thưởng đáng kể, đây là lần đầu tiên cặp đôi trúng số độc đắc.

Để giúp định hướng cuộc sống mới khi trở thành triệu phú, cặp đôi đã mời một nhóm các luật sư, cố vấn tài chính và kế toán trước khi nhận giải. Họ cho biết kế hoạch "điển hình" trước mắt là mua nhà, xe hơi và đi du lịch.

Xổ số Minnesota cũng đã thưởng 50.000 USD cho cửa hàng Holiday vì đã bán được tờ vé trúng giải.

Đây là giải độc đắc lớn thứ 5 từng có người trúng ở bang Minnesota. Bốn giải nhất đều là giải đặc biệt Powerball. Minnesota đã thêm trò chơi xổ số Mega Millions trên toàn quốc vào năm 2010.

Theo Thiên Di

Cùng chuyên mục
XEM