Hối hận vì nghỉ hưu sớm: 'Cầm' 70 tỷ đồng để bắt đầu nghỉ ngơi vào năm 34 tuổi, 10 năm sau tôi trở lại với 'guồng quay' công việc vì...thiếu tiền

12/04/2023 09:45 AM | Sống

Năm 2012, ở tuổi 34, Sam Dogen nghỉ hưu với khối tài sản 3 triệu USD. Tuy nhiên, 10 năm sau, anh quyết định làm việc trở lại để có tiền cho đi học.

Hối hận vì nghỉ hưu sớm: 'Cầm' 70 tỷ đồng để bắt đầu nghỉ ngơi vào năm 34 tuổi, 10 năm sau tôi trở lại với 'guồng quay' công việc vì...thiếu tiền - Ảnh 1.

Khi Sam Dogen nghỉ hưu vào năm 2012 ở tuổi 34, anh sở hữu khối tài sản trị giá 3 triệu USD. Dogen khi đó được cho là một trong những người tiên phong của phong trào FIRE – độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. 10 năm sau, anh khiến cả cộng đồng choáng váng vì cho biết sẽ quay lại làm việc.

Hiện tại, Dogen 45 tuổi. Là một tay viết trên trang tài chính cá nhân nổi tiếng Finacial Samurai từ năm 2009, anh đã chia sẻ về quá trình tiết kiệm đến nghỉ hưu sớm để viết sách và làm nhiều việc khác.

Theo Dogen, anh có nhiều lý do để quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ hưu sớm. Thứ nhất, danh mục đầu tư của anh đã giảm mạnh vào năm ngoái. Thứ hai, anh cũng nhớ sự tương tác ở nơi làm việc. Anh chia sẻ, nghỉ hưu sớm là điều tuyệt vời nhưng lại khá cô đơn.

Tuy nhiên, có lẽ điều cấp bách nhất đối với anh đó là khả năng chi trả học phí đại học cho các con với tình hình tài chính hiện tại. Khi về hưu, Dogen và vợ không chắc chắn liệu họ có sinh con hay không.

Còn hiện tại, họ có 2 con và đang sống ở San Francisco. Đây là một thành phố rất đắt đỏ dù thu nhập thụ động là hàng trăm nghìn USD. Dogen từng tăng thu nhập thụ động của mình từ 80.000 USD lên khoảng 200.000 USD/năm.

Anh cho biết: “Cuộc sống đầy những thăng trầm và ẩn số. Càng cố dự đoán tương lai thì bạn càng không biết điều gì sẽ xảy ra.”

Cũng có thể nói, Dogen chưa bao giờ thực sự nghỉ hưu. Dù đã nghỉ làm công việc văn phòng và chủ yếu sống bằng thu nhập thụ động, nhưng anh cũng làm cố vấn cho các start up, viết blog, viết sách giấy và e-book trong 10 năm qua. Anh vẫn làm việc nhưng là ở nhà, một xu hướng trở nên phổ biến sau đại dịch.

Dogen nói: “Đối với hầu hết những người muốn nghỉ hưu sớm, chúng tôi có một lý do đó là cố gắng thoát khỏi một môi trường làm việc tồi tệ hoặc khiến mình chán nản. Nếu có thể làm việc linh hoạt như bây giờ vào năm 2010 và 2012, có lẽ tôi vẫn cứ làm công việc đó trong suốt 5 năm."

Dù chi phí hàng ngày của gia đình Dogen vẫn được trang trải bằng thu nhập thụ động, từ việc sở hữu bất động sản và trang blog. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng là học phí đại học rất cao ở Mỹ. Anh ước tính, mình có thể phải chi tới 1,5 triệu USD cho 2 con học đại học. 2 con của anh hiện 6 tuổi và 3 tuổi.

Chứng kiến các khoản nợ sinh viên cản trở nhiều người trong việc đạt được mục tiêu về tài chính và chấp nhận rủi ro trong sự nghiệp, Dogen không muốn các con mình chịu cảnh tương tự. Anh dự định sẽ làm việc trong đến khi các con học xong đại học.

Hiện tại, Dogen có kế hoạch làm việc ở một vị trí khởi điểm trong mảng phối hợp video với Golden State Warriors. Với mức lương ban đầu khoảng 40.000 USD, anh sẽ làm việc từ tháng 10 đến tháng 4 hoặc tháng 5/2024, tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của nhóm.

Anh chia sẻ: “Tôi rất phấn khích khi có được công việc đầu tiên. Mức lương không cao nhưng tiềm năng lại là rất lớn. Đó là cảm giác mà tôi muốn có lại và cảm nhận.”

Với một số người, việc kết thúc giai đoạn nghỉ hưu sớm và làm việc với mức lương thấp hơn cả mức khởi điểm trung bình ở Mỹ. Nhưng với Dogen, đây lại là một phần hấp dẫn của việc đạt được sự độc lập tài chính ở một mức độ nào đó.

Anh không cần phải “vùi mình” trong văn phòng hay quay trở lại với công việc mà mình không thích. Anh cân nhắc về những công việc mà mình đam mê nhiều hơn trong khoảng thời gian này dù không thù lao không quá cao.

Dogen cũng có một thế mạnh khác đó là anh không bị ràng buộc với quyết định của mình. Nếu không thích hoặc cho rằng công việc đó trả lương không xứng đáng, anh có thể thử làm việc khác. Dù tiền là yếu tố quan trọng khiến anh quay lại làm việc, nhưng không phải là duy nhất.

Tham khảo Fortune 

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM