Học Toán, vi phân, tích phân để làm gì? CTO Waves chiêm nghiệm: "Bạn học mà không biết tại sao phải học hay làm thế nào để kiếm tiền, thì đơn giản là bạn học chưa đủ giỏi"!

21/07/2020 07:11 AM | Kinh doanh

"Các bạn vẫn thường hỏi tại sao phải giải phương trình bậc 2, tại sao phải học hàm vi phân, tích phân hay kinh tế vĩ mô, đi làm chỉ cần cộng trừ nhân chia là đủ rồi? Nếu bạn học một môn mà không biết tại sao phải học hay dùng nó để làm gì, làm thế nào để thể kiếm tiền thì đơn giản là bạn học môn đó chưa đủ giỏi", CTO nền tảng âm nhạc Waves vừa gọi vốn thành công 1,2 triệu USD nhìn nhận.

Không ít người trong chúng ta thường thắc mắc tại sao phải sau 12 năm dùi mài kinh sử, lên đại học vẫn phải học tiếp toán cao cấp, hình học không gian hay đạo hàm, tích phân cùng nhiều môn học khác thiếu thực tế, không áp dụng được trong đời sống.

Anh Trần Vũ Anh – CTO Waves, một startup về nền tảng âm nhạc chưa đầy 1 năm tuổi nhưng đã gọi vốn thành công 1,2 triệu USD, lý giải vấn đề này trong một talk show do She Codes Việt Nam tổ chức mới đây.

"Tôi không nghĩ nó chỉ là lý thuyết về toán hay đồ thị. Các bạn vẫn thường hỏi rất nhiều rằng tại sao phải giải phương trình bậc 2, tại sao phải học hàm vi phân, tích phân hay kinh tế vĩ mô, đi làm chỉ cần cộng trừ nhân chia là đủ rồi?

Nhưng câu trả lời rất đơn giản. Nếu bạn học cái gì đó mà không biết tại sao phải học hay dùng nó để làm gì, làm thế nào để thể kiếm tiền thì đơn giản là bạn học môn đó chưa đủ giỏi."

Học Toán, vi phân, tích phân để làm gì? CTO Waves chiêm nghiệm: Bạn học mà không biết tại sao phải học hay làm thế nào để kiếm tiền, thì đơn giản là bạn học chưa đủ giỏi! - Ảnh 1.

Anh Trần Vũ Anh – CTO Waves.

Anh Vũ Anh nhắc lại lời của người bạn cùng phòng nghiên cứu hồi còn sống ở Nhật Bản: "Anh có thể vỗ tay. Nhưng nếu anh muốn kiếm tiền từ việc vỗ tay thì phải là người vỗ tay giỏi nhất thế giới."

Vị Giám đốc công nghệ của Waves cho biết có không ít người kiếm được rất nhiều tiền từ việc học toán. Còn nếu không biết tại sao phải học toán hay bất cứ thứ gì thì đó là do học chưa đủ sâu, chưa đủ giỏi. Vì thế mà hãy học nhiều thêm, trở thành top 100, top 10 rồi chúng ta sẽ biết kiếm tiền từ nó như thế nào.

IKIGAI của người Nhật và quan điểm "Bố mẹ là người cho lời khuyên tốt nhất"

Là Giám đốc công nghệ của một trong các startup rất tiềm năng tại Việt Nam, cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành về công nghệ trước đó nhưng anh Vũ Anh từ chối dành lời khuyên tới các bạn trẻ.

"Bằng tuổi các bạn lúc ấy chưa chắc tôi đã bằng các bạn. Tại sao các bạn lại muốn lời khuyên từ người mới chỉ gặp trong vòng 1 ngày? Tên các bạn tôi còn không nhớ nữa. Trong khi đó bố mẹ nuôi bạn 20 năm, là người hiểu rõ bạn thích gì nhất. Người hiểu bạn như vậy sẽ cho lời khuyên tốt nhất.

Tôi thấy lời khuyên khá buồn cười. Nếu gặp Bill Gates thì ông sẽ khuyên đi học computer sience (khoa học máy tính - PV) đi, gặp tỷ phú về FMCG thì họ lại khuyên đi buôn nước ngọt đi. Người ta làm về lĩnh vực nào thì sẽ cho bạn lời khuyên cực kỳ thiên kiến",  anh Vũ Anh nói.

Trải qua 10 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, anh Vũ Anh cho rằng cuộc sống của người dân đất nước này vất vả hơn người Việt Nam rất nhiều. Thứ vất cả nhất trong cuộc đời của họ có lẽ là đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Hầu hết người Nhật đều biết đến "IKIGAI".

"IKIGAI" chỉ ra 4 câu hỏi. Thứ nhất, bạn muốn làm gì hay đam mê của bạn là gì? Thứ hai, các bạn giỏi chuyện gì? Hãy nhớ đam mê và giỏi là hai thứ khác nhau. Thứ ba, xã hội cần gì? Thứ tư, bạn có kiếm tiền từ việc nào, hay xã hội công nhận giá trị nào? Giao điểm của 4 thứ đó sẽ là điều khiến bạn hạnh phúc nhất mỗi ngày. Nếu trả lời được bốn câu hỏi trên thì bạn không cần bất kỳ lời khuyên của ai hết.

Học Toán, vi phân, tích phân để làm gì? CTO Waves chiêm nghiệm: Bạn học mà không biết tại sao phải học hay làm thế nào để kiếm tiền, thì đơn giản là bạn học chưa đủ giỏi! - Ảnh 2.

"Còn nếu như cần lời khuyên nào tốt nhất thì hãy về hỏi bố mẹ của mình. Các bạn cứ nghĩ rằng bố mẹ già rồi nên không hiểu, điều này sai hoàn toàn.Trừ khi anh cưới các bạn về, chứ sao dám cho lời khuyên để mà chịu trách nhiệm về cuộc đời của các bạn sau này. Chỉ có bố mẹ là dám, họ đã nuôi các bạn 20 năm rồi", anh Vũ Anh nói.

Trên góc nhìn của mình, CTO Waves cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều cơ hội và nên trở thành người biết nắm bắt lấy những điều đó. Còn kiệt xuất hơn là trở thành người tạo ra cơ hội cho mình và cho cộng đồng, thế giới. Tuổi trẻ không có gì để mất, vậy nên đừng sợ và ngại thử thách.

T.D

Cùng chuyên mục
XEM