Học sinh sinh viên được nghỉ học vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến thắng đậm

06/03/2020 10:16 AM | Kinh doanh

Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đem lại lợi ích bất ngờ cho ít nhất một ngành dịch vụ: Gia sư trực tuyến.

Trong tình hình trường học bị đẩy lùi thời gian hoạt động đến ít nhất tháng 3 và tất cả các hoạt động ngoại khóa bị đình chỉ, hàng chục triệu học sinh, sinh viên đã được yêu cầu học trực tuyến. Các nhà cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến của Trung Quốc bất ngờ nhận được sự quan tâm tăng vọt từ học sinh và phụ huynh.

Công ty hưởng lợi nhất dường như là TAL Education của Zhang Bangxin, người đã chứng kiến khối tài sản của mình tăng thêm 1,7 tỷ USD và giá trị ròng hiện tại ít nhất là 10 tỷ USD. Giá cổ phiếu của công ty niêm yết ở New York này đã tăng 20% vào tháng trước nhờ kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Zhang, 40 tuổi, đã vượt qua những doanh nhân khác như nhà sáng lập JD.com Richard Liu (8,7 tỷ USD) và đồng sáng lập của Baidu Robin Li (7,1 tỷ USD) để đạt vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc.

Jiao Wei, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu 86 Research có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết: "Đây giống như một chiến dịch tiếp thị tự nhiên cho các công ty này. Phụ huynh vốn không biết nhiều về giáo dục trực tuyến giờ có thể chứng kiến cách nó hoạt động và cách các lớp học được truyền trực tuyến."

Học sinh sinh viên được nghỉ học vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến thắng đậm - Ảnh 1.

Ông Michael Minhong Yu

TAL đã hợp tác với hơn 300 trường công lập trên khắp Trung Quốc để phát trực tuyến các lớp miễn phí và đơn vị Xueersi của họ đang cung cấp các buổi dạy kèm K-12 trực tuyến bổ sung. Các công ty giáo dục khác cũng đang triển khai nhiều khóa học trực tuyến hơn, đồng thời phát triển các công cụ dữ liệu để phân tích hiệu suất của học sinh và giúp giáo viên theo dõi tiến trình của học sinh.

Cổ phiếu của New Oriental được niêm yết ở New York đã tăng 7,3% trong tháng 1, thêm 190 triệu USD vào tài sản của nhà sáng lập Yu Minhong. Giá trị ròng hiện tại của anh được ước tính khoảng 3,4 USD. Trong khi đó, Chen Xiangdong, người sáng lập GSX Techedu - công ty cũng được niêm yết ở New York, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình đạt 4,75 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu tăng 40%.

Mức tăng 3,2 tỷ USD tổng tài sản của ba tỷ phú giáo dục khiến họ trở thành những người chiến thắng hiếm hoi vào thời điểm dịch bênh COVID-19 đang đánh bại các ngành công nghiệp từ khách sạn đến bán lẻ và logistics. Tính đến cuối tháng 2, virus corona đã lây nhiễm gần 80.000 người ở Trung Quốc đã được ước tính sẽ làm thiệt hại 60 tỷ USD tới tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng các công ty giáo dục có thể sẽ được hưởng lợi từ sự chú ý ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ của họ trong khoảng thời gian tới Sau khi cả học sinh và phụ huynh trở nên quen thuộc hơn với các lớp học trực tuyến, họ có thể bị thuyết phục dùng thử các sản phẩm khác và trả tiền cho các dịch vụ này trong tương lai. Terry Weng, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Blue Lotus Research Group có trụ sở tại Thâm Quyến, ước tính rằng 22% sinh viên K-12 Trung Quốc sẽ tham gia các lớp học dạy kèm trực tuyến vào cuối năm nay, tăng từ 17% vào năm 2019.

Được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các trường học và việc làm tốt cũng như những tiến bộ công nghệ trong học tập trực tuyến, thị trường giáo dục trực tuyến của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hơn gấp ba, đạt 696 tỷ nhân dân tệ (99,3 tỷ USD) vào năm 2023 từ 203 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái, theo công ty nghiên cứu Frost & Sullivan.

Học sinh sinh viên được nghỉ học vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến thắng đậm - Ảnh 2.

Ông Larry Xiangdong Chen

Nhưng các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự bùng nổ học tập trực tuyến hiện tại có thể không dẫn tới doanh thu hoặc lợi nhuận cao hơn - ít nhất là không phải trong tương lai ngắn hạn. Để thu hút nhiều người dùng hơn, nhiều dịch vụ đang được cung cấp miễn phí hoặc ở mức giá khuyến mại. Weng của Blue Lotus ước tính rằng khi TAL thực sự tính phí các lớp ảo của mình, chúng sẽ được bán với giá thấp hơn 10% đến 30% so với các lớp học tại các trung tâm học tập ngoại tuyến của họ. Công ty này đã tạo ra 6,5 triệu USD lợi nhuận từ 2,5 tỷ USD doanh thu trong chín tháng đầu năm 2019. Trước khi virus corona tấn công, từ 20% đến 30% doanh thu của TAL được ước tính đến từ dịch vụ học trực tuyến và phần còn lại đến từ các trung tâm ngoại tuyến của họ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như vẫn sẵn sàng bỏ qua bất kỳ khoản lỗ ngắn hạn nào và tập trung vào lợi nhuận trong tương lai.Bên cạnh sự tăng trưởng người dùng nhanh hơn của các dịch vụ trực tuyến, các hoạt động dạy học ngoại tuyến của TAL và New Oriental cũng có thể chiếm thị phần lớn hơn trong thị trường giáo dục nói chung.Điều này do thực tế là các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn đang cạn kiệt tiền mặt và có lẽ sẽ không thể trụ lâu hơn được nữa.Các công ty nhỏ này vẫn phải trả tiền thuê địa điểm và tiền lương của giáo viên, ngay cả khi Trung Quốc đình chỉ tất cả các lớp ngoại tuyến và yêu cầu hoàn trả học phí.

Weng cho biết: "Các công ty giáo dục nhỏ hơn đóng cửa dần dần đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn cho TAL và New Oriental.Các nhà đầu tư có thể quan tâm nhiều hơn đến hiệu suất trong tương lai của họ."

Học sinh sinh viên được nghỉ học vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến thắng đậm - Ảnh 4.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM