Học sinh 12 tuổi đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cha mẹ sốc nặng khi biết nguyên nhân: Thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đang bào mòn sức khỏe mỗi ngày

27/10/2022 15:16 PM | Sống

Một học sinh 12 tuổi sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) bị ung thư phế quản phổi nguyên phát giai đoạn nặng dù không hết tiếp xúc với khói thuốc. Bác sĩ phân tích, nguyên nhân gây bệnh đến từ thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Cậu bé 12 tuổi, không hút thuốc uống rượu nhưng bị ung thư phổi giai đoạn cuối

Khi đưa con đến bệnh viện Hồ Nam thăm khám, mẹ Tiểu Gia vô cùng sốc nhận kết quả con trai đã mắc căn bệnh ung thư phế quản phổi nguyên phát. Theo nhận định của bác sĩ, bệnh nhân còn trẻ, diễn biến lâm sàng muộn, bệnh lý cho thấy khối u ác tính, tiên lượng vô cùng xấu, nguy cơ tử vong cực kì cao.

Thời điểm đó, các bác sĩ, chuyên gia đã rất nỗ lực nhưng dự báo tình hình không mấy khả quan.

Học sinh 12 tuổi đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cha mẹ sốc nặng khi biết nguyên nhân: Thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đang bào mòn sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 1.

Tiểu Gia được đưa đến bệnh viện và làm các xét nghiệm. (Ảnh: Aboluowang)

Mẹ Tiểu Gia luôn cố gắng hỏi bác sĩ nguyên nhân bệnh tình của bé là do đâu: "Con trai tôi mới 12 tuổi. Nó không hút thuốc và không uống rượu. Tại sao nó lại bị ung thư phổi khi còn nhỏ như vậy?".

Vấn đề nguyên nhân dẫn đến bệnh tình Tiểu Gia khiến các bác sĩ lo lắng nhất. Thông thường độ tuổi khởi phát ung thư phổi trung bình sẽ từ 60 trở lên, rất hiếm những trường hợp như Tiểu Gia bị ung thư phổi giai đoạn cuối trong độ tuổi chưa trưởng thành. Hơn nữa, Tiểu Gia không có thói quen xấu như hút thuốc lá, rượu bia (tác nhân xấu nhất gây bệnh ung thư phổi), vậy vấn đề nằm ở đâu?

Thói quen sinh hoạt xấu là thủ phạm không ngờ

Sau khi trao đổi kỹ càng với mẹ của Tiểu Gia về hoạt động cũng như thói quen hàng ngày của bé, bác sĩ đã có phỏng đoán về nguyên nhân gây bệnh của bé trai.

Mẹ Tiểu Gia mang thai bé ở tuổi 29. Là con trai duy nhất trong gia đình nên Tiểu Gia luôn được bố mẹ chiều chuộng rất nhiều. Tuy nhiên mấy năm gần đây, gia đình chuyển đến Thâm Quyến, hàng ngày bố mẹ đều bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian chăm lo cho cuộc sống hằng ngày.

"Hàng ngày, Tiểu Gia ngủ dậy khá muộn nên thường xuyên bỏ bữa sáng, chỉ ăn bữa trưa và tối. Bé chỉ ăn một bát cơm cùng nửa bát thức ăn mỗi lần cho ăn. Thường ngày, gia đình chúng tôi không uống nước đun sôi. Khi khát, Tiểu Gia thường uống nước có ga và nước trái cây.

Ngoài ra, Tiểu Gia đặc biệt thích chơi game trên điện thoại. Đôi khi, trong lúc chúng tôi ngủ, bé thường lén nghịch điện thoại, thường xuyên thức khuya và sinh hoạt thất thường."

Học sinh 12 tuổi đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cha mẹ sốc nặng khi biết nguyên nhân: Thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đang bào mòn sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 2.

Thói quen sinh hoạt xấu là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật. Ảnh: Internet


Sau khi nghe mẹ Tiểu Gia nói về thói quen hằng ngày, bác sĩ đã bắt đầu có những kết luận. Hút thuốc là 1 trong những nguyên nhân của khoảng 90% các trường hợp ung thư phổi nhưng đó không phải là yếu tố nguy cơ cao duy nhất.

Ngoài ra, còn có ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt không tốt (như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ), căng thẳng tinh thần, yếu tố di truyền…Vì vậy, bệnh ung thư phổi của Tiểu Gia có thể liên quan đến thói quen xấu hằng ngày của cậu bé như: bỏ bữa sáng, uống nhiều nước có gas, thức khuya, chơi game...

Mẹ Tiểu Gia gặng hỏi bác sĩ: "Bạn bè của tôi, có rất nhiều người hút thuốc lá, thức khuya để ăn tối, nhậu nhẹt mỗi ngày. Tại sao sức khỏe của họ đều ổn?".

"Đối với căn bệnh ung thư phổi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần "vi phạm" lối sống mà bác sĩ phản đối thì bệnh tình có thể đến bất cứ lúc nào", bác sĩ cho biết.

Thông thường chúng ta chỉ chỉ nhìn thấy 1% những người xung quanh không bị ảnh hưởng bởi những thói quen đó, nhưng sẽ không biết rằng có đến 99% những người mắc bệnh ung thư, nhiều bệnh khác hoặc đột tử vì "vi phạm" lối sống không lành mạnh dẫn đến sức khỏe cơ thể bị suy yếu dần.

Cũng giống như cha mẹ của Tiểu Gia vậy, hiện tại, cho dù họ có quan tâm chăm sóc con nhiều hơn, thúc giục con cái ăn ba bữa một ngày, nhắc nhở con ngủ nghỉ đúng giờ, hạn chế con sử dụng điện thoại di động thì có còn ích lợi gì?

Học sinh 12 tuổi đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cha mẹ sốc nặng khi biết nguyên nhân: Thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đang bào mòn sức khỏe mỗi ngày - Ảnh 3.

Duy trì lối sống hằng ngày tốt để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. (Ảnh: Internet)

Nhật Bản giám định sức khỏe tâm thần nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe 'Sinh Con, Sinh Cha' chia sẻ các chủ đề đang được quan tâm về sức khỏe, hành vi, trí tuệ của trẻ với hàng trăm gia đình tại Tp. HCM Những điều cần chú ý về sức khỏe tim mạch sau khi mắc COVID-19

Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Nếu bạn đang có thói quen xấu hằng ngày nên nghiêm túc cải thiện để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cả gia đình. Trong trường hợp phát hiện có bất kỳ vấn đề xấu nào với cơ thể, đừng trì hoãn, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Cuộc sống của mỗi người là phải biết chiến đấu cho sức khỏe suốt đời, người chiến đấu tốt hơn sẽ có cuộc sống lâu hơn người khác.

Đã đến lúc dừng lại những lịch trình sinh hoạt không theo quy luật và những thói quen không lành mạnh! Cơ thể sẽ không thể chịu đựng được sự tiêu hao sức khỏe một cách phung phí.

Theo Hoa Thu

Cùng chuyên mục
XEM