Học đòi theo clip phá khóa xe trên Youtube, 2 thiếu niên bị tóm gọn

15/11/2022 15:14 PM | Xã hội

Hai thiếu niên tại TP Đà Nẵng thực hiện hàng loạt vụ trộm chỉ với ngón nghề phá khóa xe học được từ các clip trên Youtube.

Hai nghi phạm của vụ trộm cắp xe máy
Hai nghi phạm của vụ trộm cắp xe máy

Ngày 15-11, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ 2 thiếu niên là Đ.N.T (SN 2007, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) và L.T.Q.M (SN 2008, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11-11, trực ban Công an phường Hòa Thuận Đông tiếp nhận tin báo của ông Dương Quang Đ. (SN 1967) về việc bị mất xe máy Yamaha Sirius, BKS 43S9-0206 vào khoảng thời gian từ đêm ngày 10 đến sáng 11-11.

Trích xuất camera, khoanh vùng đối tượng, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường đã "điểm mặt" thiếu niên Đ.N.T. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 13-11, lực lượng đã làm rõ 2 đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm là Đ.N.T và L.T.Q.M.

Làm việc tại công an phường, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11-11, T. và M. thấy có 1 xe máy Sirius không khóa cổ, dựng trước căn nhà trong kiệt K408 Trưng Nữ Vương nên nổi ý trộm cắp.

Trong lúc T. cảnh giới thì M. tiến đến dắt xe. Khi dắt được khoảng 50m, M. dùng tua-vít chuẩn bị sẵn để mở phần đầu xe, đấu dây điện nguồn rồi nổ máy tẩu thoát.

Về cách thức bẻ khóa xe máy, M. khai đã học từ các video hướng dẫn trên mạng Youtube . Xe máy trộm được, T. và M. mang giấu tại địa chỉ K266 Hoàng Diệu (Đà Nẵng) chờ khi sự việc lắng xuống sẽ sử dụng. T. và M. thừa nhận mục đích trộm xe là để làm phương tiện đi lại cho "bằng bạn bằng bè".

Học đòi theo clip phá khóa xe trên Youtube, 2 thiếu niên bị tóm gọn - Ảnh 2.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền

Mở rộng điều tra, T. khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn quận Sơn Trà, quận Hải Châu, đã từng bị Công an quận Hải Châu mời làm việc nhiều lần.

Cạnh đó, M. cũng là thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật có trong hồ sơ quản lý của Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Biểu dương thành tích nhanh chóng truy xét, làm rõ vụ trộm xe máy, sáng 14-11, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Thuận Đông đã đến động viên, trao quà cho lực lượng công an phường.

Hiện, Công an phường Hòa Thuận Đông đã thu hồi tài sản bị trộm cắp, bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật và 2 đối tượng cho Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Hải Định

Cùng chuyên mục
XEM