Hoàn tất điều tra giai đoạn 1 vụ án buôn lậu 200 triệu lit xăng giả

19/03/2022 09:38 AM | Xã hội

VTV.vn - Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Đường dây buôn lậu , pha chế xăng giả lớn nhất cả nước từ trước đến nay với 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.800 tỷ đồng, đến nay sau 1 năm triệt phá, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn 1.

Các đối tượng đã thuê tàu biển trọng tải lớn, vận chuyển xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, rồi dùng tàu chở về khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Chưa đầy 1 năm, từ đầu năm 2020 đến 2021, chúng đã vận chuyển trót lọt 48 chuyến hàng với tổng cộng gần 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, 196 triệu lít đã được tiêu thụ, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, nhiều đối tượng bảo kê lại chính là những cán bộ làm việc tại các cơ quan tổ chức có chức năng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… như Ngô Văn Thụy, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Thụy đã nhận nhận hối lộ để làm ngơ cho các đối tượng thẩm lậu xăng giả vào nội địa tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 để xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

Theo Ban Thời sự

Cùng chuyên mục
XEM