Hoài Linh trở lại, đâu đâu cũng tranh cãi: Khán giả bình "không có tự trọng", kinh doanh riêng vướng nghi vấn "dẹp tiệm"

05/03/2022 11:07 AM | Sống

Sau ồn ào từ thiện năm 2021, sự tái xuất của nghệ sĩ Hoài Linh dường như không nhận được sự chào đón từ đông đảo bộ phận khán giả.

Tháng 5/2021, vụ việc chậm giải ngân 14 tỷ đồng tiền từ thiện tới những người dân miền Trung của Hoài Linh đã nhận được sự thu hút lớn từ phía công chúng. Tới cuối tháng 12/2021, cơ quan chức năng xác định Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội, không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã không còn nhận được sự tin tưởng và sự yêu mến từ khán giả như trước nữa. Lùm xùm dần nguôi ngoai, Hoài Linh được minh oan nhưng niềm tin dành cho nam nghệ sĩ vơi dần. Suốt thời gian bị chỉ trích như vậy, Hoài Linh chấp nhận ở ẩn, không hề xuất hiện trên mạng xã hội hay hoạt động nghệ thuật.

Hoài Linh trở lại, đâu đâu cũng tranh cãi: Khán giả bình không có tự trọng, kinh doanh riêng vướng nghi vấn dẹp tiệm - Ảnh 1.

Đầu tháng 1/2022, Hoài Linh quay trở lại với sân khấu kịch nói với vở kịch “Lạc giữa biển người”. Đây là vở kịch nằm trong khuôn khổ Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam. Bên cạnh những mong chờ, hào hứng sự trở lại này của một bộ phận khán giả, nhiều người không mấy vui vẻ khi biết Hoài Linh sắp tái xuất. Họ bày tỏ gay gắt dù cơ quan chức năng kết luận nam danh hài không có tội nhưng việc giữ 14 tỷ đồng trong nửa năm là có thật và không thể nào bào chữa.

“Hoài Linh không có tự trọng sao? Sau scandal như thế thì phải giải nghệ luôn đi”.

"Hoài Linh không còn liêm sỉ nhưng nhà tổ chức cũng bất chấp dư luận quá vậy?".

"Tôi sẽ không xem vở kịch này vì có Hoài Linh".

Mới đây, trailer phim chiếu rạp "Mến gái miền Tây" có Hoài Linh tham gia cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Nội dung bộ phim xoay quanh số phận éo le của những phụ nữ mang kiếp “thân sâu hồn bướm”. Hoài Linh tham gia vai một người giới tính thứ ba với nhiều uẩn khúc trong cuộc sống.

Tuy bộ phim chưa ra mắt nhưng liên tục nhận được những ý kiến trái chiều từ CĐM:

“Mắc cái gì cứ làm phim về LGBT là “bóng” miền Tây, là hội chợ, lô tô… Rồi diễn lố, trang điểm lòe loẹt, ai cũng nghĩ LGBT là làm khùng làm điên giống vậy”.

“Bỏ qua các drama, công tâm mà nói thì Hoài Linh diễn hài trên sân khấu thì còn hay, chứ mà đóng phim điện ảnh thì dở tệ, đậm chất sân khấu kịch”.

“Nghệ sĩ cứ lấy LGBT ra gây hài nhỉ. Riết thấy phim có giả gái là ngán tận cổ”.

Hoài Linh trở lại, đâu đâu cũng tranh cãi: Khán giả bình không có tự trọng, kinh doanh riêng vướng nghi vấn dẹp tiệm - Ảnh 3.
Hoài Linh trở lại, đâu đâu cũng tranh cãi: Khán giả bình không có tự trọng, kinh doanh riêng vướng nghi vấn dẹp tiệm - Ảnh 4.

Dường như màn "comeback" với các hoạt động nghệ thuật của Hoài Linh không được khán giả mặn mà chào đón, thậm chí còn gây tranh cãi. Vì thế, ngay cả đến HCV mà nam nghệ sĩ nhận được trong Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam cũng nhận về toàn những ý kiến trái chiều cho rằng ông không xứng đáng sau lùm xùm từ thiện.

Gặp trắc trở trên con đường hoạt động nghệ thuật, bên cạnh đó, chuỗi nhà hàng của nam nghệ sĩ cũng vướng phải nghi vấn phải đóng cửa và sang nhượng cửa hàng. Theo như những hình ảnh, video lan truyền trên MXH, tiệm bún lớn nhất của Hoài Linh tại khu Trung Sơn - Quận 7 (TP.HCM) hiện đã thanh lý mặt bằng, ngừng kinh doanh. Từng có thời gian ăn nên làm ra, chuỗi nhà hàng của nam nghệ sĩ đã mở rộng các chi nhánh không chỉ ở TP.HCM mà còn ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.

Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng và chỉ xuất phát từ chủ nhân đăng tải video. Một số bình luận bày tỏ việc kinh doanh bất ổn dẫn đến đóng cửa trả lại mặt bằng là vô cùng bình thường, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh khó lường 2 năm qua, lượng khách không ổn định, nhiều nhà hàng khác cũng phải chịu cảnh đóng cửa, chấp nhận lỗ vốn.

Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM