Hoài Linh bị phản ứng, ban tổ chức nói gì?

21/10/2022 08:12 AM | Sống

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình từ thiện Tìm mẹ trong mơ, ban tổ chức phản hồi việc khán giả phản ứng khi NSƯT Hoài Linh biểu diễn.

Hoài Linh bị phản ứng, ban tổ chức nói gì? - Ảnh 1.

NSƯT Hoài Linh gặp nhiều ý kiến trái chiều khi nhận lời biểu diễn trong chương trình từ thiện

Chương trình "Tìm mẹ trong mơ" là đại nhạc hội với nhiều loại hình nghệ thuật như kịch nói, cải lương, ca hát được tổ chức với mục đích từ thiện. Số tiền thu được từ việc bán vé của chương trình sẽ được quyên góp hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 vừa qua.

Bên cạnh doanh thu từ bán vé, Ban tổ chức (BTC) chương trình sẽ vận động các nhà hảo tâmđể ủng hộ thêm. Số tiền BTC dự kiến sẽ thu về là 8 tỉ đồng để hỗ trợ 150 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Trong đó, sẽ trích từ 600 ngàn - 1 triệu đồng/tháng để hỗ trợ các em. Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ sửa chữa nhà, xây nhà mới cho những hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện có thật về 2 cậu bé mồ côi cha mẹ do Covid-19 chính là nguồn cảm hứng cho ekip xây dựng kịch bản, là mấu chốt liên kết nội dung cho các tiểu phẩm hài kịch, bi kịch, cải lương và ca nhạc trong chương trình.

Hoài Linh bị phản ứng, ban tổ chức nói gì? - Ảnh 2.

Hoai Linh

Trong đêm nhạc "Tìm mẹ trong mơ", Hoài Linh tham gia với vai trò khách mời đặc biệt. Nam nghệ sĩ diễn cùng Hứa Minh Đạt trong một tiểu phẩm mới.

Tại buổi họp báo chương trình, BTC nhận được những câu hỏi quan tâm từ giới truyền thông.  Trước câu hỏi: "BTC có lường trước phản ứng của khán giả về trường hợp của Hoài Linh?", ông Phan Trường Duy - Trưởng BTC  trả lời: "Chuyện từ thiện của anh Hoài Linh đã có cơ quan chức năng điều tra, kết luận. Hiện Hoài Linh không vi phạm pháp luật Việt Nam nên chúng tôi mời".

Hoài Linh bị phản ứng, ban tổ chức nói gì? - Ảnh 3.

Ban tổ chức cho biết có lý do để mời NSUT Hoài Linh

Theo BTC, chương trình mang ý nghĩa từ thiện, hỗ trợ các bé, diễn viên hay nghệ sĩ nào đồng hành với chương trình thi BTC mời. Tất cả nguồn thu nhập từ bán vé hay tài trợ đều vào số tài khoản của ban liên đoàn, tập thể, thu chi đều có kế hoạch cụ thể.

Theo Thuỳ Trang

Cùng chuyên mục
XEM