Hoa hồng khan hiếm, giá tăng vọt trước Valentine

13/02/2017 08:44 AM | Kinh doanh

Cận ngày tình nhân 14/2, các nhà vườn trồng hoa hồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt đầu cắt hoa bán. Dù giá hoa năm nay tăng từ 2-3 nghìn đồng/ bông so với dịp lễ năm ngoái nhưng nhà vườn vẫn không vui.

Theo tìm hiểu, số lượng hoa hồng cung ứng cho dịp Valentine năm nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột rất ít do thời tiết khắc nghiệt khiến cây chết nhiều, năng suất thấp.

Bà Phạm Thị Cao phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) có thâm niên hơn 30 năm trong nghề trồng hoa hồng cho biết: Mỗi năm bà trồng 1.000 gốc hoa hồng phục vụ cho các dịp lễ. Vụ này do nắng mưa thất thường, sâu bệnh phá hoại làm cây chết nhiều chỉ còn vài trăm gốc. Cây cho hoa ít, bông hoa nhỏ hơn năm trước. Hiện giá bán sỉ cho các đại lý dao động từ 5 – 8 nghìn đồng/bông, tăng 2-3 nghìn đồng/ bông so với dịp Valentine năm ngoái nhưng gia đình bà còn quá ít hoa để bán.


Hoa hồng được bao bọc cẩn thận trước khi tung ra thị trường.

Hoa hồng được bao bọc cẩn thận trước khi tung ra thị trường.

Tương tự, nhà anh Nguyễn Văn Liêm (Buôn Ma Thuột) có hơn 7.000 bông hồng bán trong dịp lễ Valentine sắp tới nhưng vẫn không vui. Bởi năm nay hoa nhà anh bị sâu bệnh tấn công nhiều, nhất là nhện đỏ làm cây sinh trưởng kém, chất lượng hoa giảm. Anh tốn nhiều tiền đầu tư chăm sóc, mua thuốc phòng trị bệnh, giờ giá hoa tăng cao hơn ngày thường từ 4-6 nghìn đồng vẫn chỉ đủ bù chi phí, lãi không đáng kể.

Theo Huỳnh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM