Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản...

10/01/2023 10:53 AM | Kinh doanh

Không chỉ là những "bóng hồng" nổi tiếng trong giới showbiz, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Lương Thùy Linh, Thùy Tiên...còn được biết đến nhiều trong giới đầu tư, kinh doanh.

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 1.

Một trong những Hoa hậu có nhiều tiếng tăm nhất trong giới đầu tư, được gọi bằng danh xưng "Hoa hậu chứng khoán" là Mai Phương Thúy . Trong một bài phỏng vấn, cô chia sẻ do xuất thân từ sinh viên ngành Kế toán kiểm toán tại Đại học RMIT nên có tư duy về số liệu.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 2006 nhưng những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1988 lại thường xuất hiện trên truyền thông trong vai trò doanh nhân, nhà đầu tư và gần như gác lại hoạt động showbiz. Cô gia nhập thị trường chứng khoán đã gần 10 năm (từ 2014) và cho thấy bản thân là người có kinh nghiệm khi không ít lần phán đoán, phân tích về cổ phiếu khiến giới đầu tư tâm đắc về tài tiên tri của cô.

" Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, EQ lẫn IQ đều phải cao ", Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 2.

Ngoài chứng khoán, bất động sản với việc sở hữu những chung cư cao cấp ở Hà Nội, TP. HCM và Hong Kong (Trung Quốc), Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên, đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh.

Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3-4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5-10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ ” - cô nói.

Một người đẹp đa năng trong kinh doanh không kém cạnh là Hoa hậu Ngọc Hân (SN 1989). Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2010 và đã đào tạo bài bản về thời trang tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô bước chân vào lĩnh vực thời trang với vai trò thiết kế và kinh doanh các sản phẩm áo dài, áo vest với thương hiệu Adam Store và Ngoc Han Boutique.

Thương hiệu vest nam của Ngọc Hân đã có 72 cửa hàng trên khắp cả nước. Còn thương hiệu áo dài của cô có thế mạnh về áo dài trẻ em và áo dài cô dâu. 

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ trước truyền thông việc mình đầu tư 50% số vốn của bản thân vào chứng khoán. Cô đầu tư vào các cổ phiếu trong hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ, tiêu biểu là HUT của CTCP Tasco. Cô được bổ nhiệm làm là giám đốc đối ngoại của 2 công ty trong hệ thống này là Nhựa Đồng Nai và CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Ngọc Hân cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Tài chính T99 với khoản tiền đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang cũng là gương mặt nổi tiếng tiếp theo trong giới kinh doanh.

Tháng 10/2020, Hoa hậu Hương Giang trở thành CEO một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Hoa hậu còn điều hành 4 công ty khác thuộc nhiều lĩnh vực: giải trí, thời trang, bất động sản... Cô cho biết muốn hướng đến một doanh nhân thành công trong tương lai, bên cạnh vai trò nghệ sỹ giải trí. Công việc kinh doanh thuận lợi, hoa hậu cũng tậu cho mình hàng loạt xe sang tiền tỷ.

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 4.

Nối gót các đàn chị, loạt Hoa hậu 9x, 10x dấn thân vào kinh doanh còn có Lương Thùy Linh (SN 2000) - Miss World Vietnam 2019 hay Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998).

Từ tháng 6/2021, hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp nhận vị trí Giám đốc nhãn hàng thời trang văn phòng Saccie có địa chỉ tại TPHCM, giá các sản phẩm dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Trước khi trở thành giám đốc thương hiệu thời trang, nàng hậu cũng từng là giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản. Cô còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi tậu penthouse tại Hà Nội ở độ tuổi còn rất trẻ.

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 5.

Còn Hoa hậu Thùy Tiên được biết đến là Chủ tịch đơn vị phân phối của một thương hiệu nước hoa Adopt’ từ Pháp mang về Việt Nam ở tuổi 23. 

Hoa hậu Việt kinh doanh: Mai Phương Thuý trổ tài "tiên tri" chứng khoán, Ngọc Hân - Hương Giang - Thuỳ Linh - Thuỳ Tiên làm lãnh đạo ngành mỹ phẩm, thời trang, bất động sản... - Ảnh 6.

Chi Tú

Cùng chuyên mục
XEM