Hoa hậu "mê chứng khoán" - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40

08/02/2021 19:05 PM | Kinh doanh

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi với bao bỡ ngỡ ở ngưỡng cửa trưởng thành, Mai Phương Thúy từng không ít lần vướng phải những ồn ào thị phi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, trong mắt khán giả, nàng hậu 33 tuổi vẫn là một cô gái thông minh, có tư duy hiện đại và không ngừng phát triển bản thân.

Trong khi các người đẹp, hoa hậu luôn cố gắng để duy trì chỗ đứng trong showbiz, có một cái tên vẫn điềm nhiên đứng ngoài cuộc chơi: Mai Phương Thúy. 15 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn đủ sức để làm dậy sóng dư luận với những câu chuyện bên lề cuộc sống.

Sinh năm 1988, Mai Phương Thúy lớn lên tại mảnh đất Hà Thành. Cô là con gái lớn trong gia đình có hai chị em. Với tư chất thông minh sẵn có, năm 2006, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam. Sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý đã chọn theo học trường Đại học RMIT Việt Nam cơ sở Nam Sài Gòn.

Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cha

Năm lên 6 tuổi, gia đình Mai Phương Thúy gặp biến cố lớn. Bố cô ra đi sau một năm nằm viện do căn bệnh phổ quái ác. Bố mất là một nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Ông bà đã già yếu, mẹ rơi vào khủng hoảng, em lại còn quá nhỏ. Từ đây, cô học cách phải sống tự lập để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 1.

Để có được ngày hôm nay, Mai Phương Thúy đã phải trải qua một tuổi thơ khó khăn.

Mọi công việc từ nữ công gia chánh, ăn mặc hay học hành, Thúy đều phải mày mò tìm hiểu. Sau mỗi giờ học, cô vội vàng về nhà để giúp mẹ làm hương vì đây là nghề truyền thống của gia đình. Mai Phương Thúy kể: "Ngày bố mất còn quá bé để hiểu và chia sẻ những đau đớn, mất mát với mẹ. Chỉ biết từ đây, mình sẽ không còn được gần bố nữa".

Người mẹ tần tảo vẫn ở vậy để nuôi dưỡng và chăm sóc hai cô con gái và bố mẹ chồng. Vì thương con dâu quá vất vả, đôi lần ông nội đã đuổi mẹ cô khỏi nhà để bà tìm hạnh phúc mới. Ấy nhưng, sau hơn 20 năm, bà vẫn luôn ở bên phụng dưỡng bố mẹ chồng và theo dõi sự phát triển của các con.

Ánh hào quang sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006

Vào tháng 8/2006, cuộc đời cô gái phải chịu nhiều thiệt thòi này bước sang một trang mới khi chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Với khuôn mặt thu hút, chiều cao nổi trội 1m79 và đặc biệt là câu trả lời ứng xử thông minh, Mai Phương Thúy trở thành biểu tượng sắc đẹp và sự thông minh cho cả đất nước. Ngoài ngôi vị cao nhất, cô còn may mắn là thí sinh nhận được bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy trong đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006.

Cũng vào năm đó, tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006, Mai Phương Thúy lọt vào top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Nhờ thành nổi bật của Mai Phương Thúy, thứ hạng sắc đẹp của Việt Nam đã tăng 15 bậc từ 65 lên vị trí 49 trên bảng xếp hạng Grand Slam của Globalbeauties. Thậm chí, cô còn được trang web Globalbeauties.com xếp vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 3.

Sức hút của nàng hậu đến nay vẫn không hề thuyên giảm.

Mặc dù đã 15 năm sau đêm đăng quang, Mai Phương Thúy hiện vẫn là một trong số những nàng hậu luôn thu hút sự quan tâm của công chúng dù hiếm khi xuất hiện trong showbiz. Trước đây, người ta nhớ đến Mai Phương Thúy với biệt danh Hoa hậu “thị phi” bởi cô liên tục dính phải những lùm xùm không đáng có. Nhưng giờ đây, người đẹp đang ngày càng cải thiện hình ảnh của mình một cách rõ nét và lột xác trở thành người phụ nữ thành đạt với sự nghiệp vững vàng và giàu có chẳng kém cạnh ai.

Nổi danh trong giới đầu tư chứng khoán

Ở tuổi 33, nàng hậu đã có trong tay nhà lầu, siêu xe, bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ mà bất cứ mỹ nhân nào cũng ao ước. Thế nhưng, bên cạnh khối tài sản khổng lồ chỉ là bề nổi này, Mai Phương Thúy còn là đại gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Cô từng tiết lộ rằng đây mới là nghề chính giúp mình kiếm được nhiều tiền.

Trên sàn chứng khoán, Mai Phương Thuý là cái tên được nhiều nhà đầu tư biết tới bởi khả năng "đánh đâu trúng đấy". Cô đầu tư chứng khoán từ năm 2014. Nàng hậu từng chia sẻ trên báo chí, không phải bây giờ những nhận định của cô về các mã cổ phiếu mới chuẩn mà ngay từ đầu đã thế, chỉ là mọi người không biết thôi!

Lý giải về lý do đam mê chứng khoán, Hoa hậu khiến nhiều người bất ngờ: “Thuý thích chứng khoán vì nó minh bạch. Thuý không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều”.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 4.

Là một người phụ nữ thông minh và có tham vọng lớn, Mai Phương Thúy đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước 40 tuổi. "Việc trở thành tỉ phú Việt Nam hay vượt ra ngoài thế giới tôi nghĩ không nên đặt giới hạn bởi mục tiêu để mình bám theo kết quả có thể không được như vậy hoặc lớn hơn nên mình để ngỏ cho tương lai, chỉ biết làm gì cũng cố gắng hết sức".

Quan điểm sống thẳng thắn về tiền bạc

Với quan điểm thẳng thắn "Tôi không thích chạy theo tiền bạc. Vì thế, tôi để tiền bạc chạy theo tôi", những chuyến du lịch sang chảnh, sắm đồ hiệu hay mua nhà, mua xe là chuyện bình thường trong tầm tay của nàng hậu. Thậm chí, cách đây vài năm, cô đã quyết định mua hợp đồng bảo hiểm trị giá 20 tỷ cho bản thân.

Được mệnh danh là "đại gia bất động sản" trong làng giải trí Việt, Mai Phương Thúy đôi lần khoe cơ ngơi "kếch xù" của mình tới người hâm mộ. "Tôi có vài ba căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, so với những người giàu khác tôi không là gì", người đẹp chia sẻ.

Mai Phương Thúy từng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 5.

Căn hộ ở Sài Thành có phòng ngủ siêu rộng cùng bộ chăn ga gần 100 triệu.

Sau một thời gian, cô chuyển sang một căn hộ khác tại đường Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 6.

Ở Hà Nội, không gian sống của 3 mẹ con Mai Phương Thúy nằm ở đường Trần Duy Hưng.

Không những thế, người đẹp còn là chủ sở hữu của một căn hộ sang chảnh, xa hoa trên tầng cao tại Hồng Kông. Trước đó, cô từng chia sẻ mình muốn có một căn hộ trên tầng cao, nhiều ánh sáng, yên tĩnh và riêng tư để có thể tự do trang trí, bày biện và tận hưởng khoảng không gian riêng tư theo ý của mình.

Ngoài những căn hô bạc tỷ, cô còn là bà chủ của một chuỗi nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà hàng này đều rất ăn nên làm ra.

Mai Phương Thúy còn rất "chịu chơi" khi liên tục cập nhật bộ sưu tập đồng hồ của mình, vài bữa lại cô lại "tậu" đồng hồ mới. Đa phần, đồng hồ của cô đến từ các thương hiệu đồng hồ đắt nhất thế giới như Hublot, Audemars Piguet, Patek Philippe,... Mỗi chiếc thường giao động từ 1-2 tỷ đồng.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 7.

Chiếc đồng hồ hiệu Hublot có giá 1,7 tỷ bị Mai Phương Thúy cất tủ vì... nặng tay.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy là người đẹp sở hữu nhiều đồng hồ đắt giá trong giới Vbiz.

Tư duy hiện đại, không ngừng học hỏi

Trong một lần chia sẻ, Hoa hậu Việt Nam 2006 muốn kiếm tiền để thành lập một quỹ học bổng tài trợ cho những nhà khoa học trẻ. "Tôi nhận thấy nên đầu tư vào khoa học vì có khoa học công nghệ sẽ giúp ích cho kinh tế của đất nước, tạo được nhiều lợi thế cạnh tranh.

Hoa hậu mê chứng khoán - Mai Phương Thúy: Viên mãn với nhan sắc và tiền tài, đặt mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 40  - Ảnh 8.

Nhưng người Việt hiện nay chỉ thích kiếm tiền chứ không đầu tư vào đó, trong khi nhìn thế giới, những tập đoàn lớn trên thế giới đều làm chủ công nghệ. Tôi nghĩ, chúng ta cần có chế độ đãi ngộ tốt hơn cho khoa học", người đẹp chia sẻ.

Tổng hợp

Theo Anh Thơ

Từ khóa:  Mai Phương Thúy
Cùng chuyên mục
XEM