Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt

16/12/2020 20:54 PM | Sống

Nhiều năm đã trôi qua nhưng ấn tượng mà Hoa hậu Bùi Bích Phương để lại vẫn còn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Năm 1988, cô gái Hà thành 17 tuổi Bùi Bích Phương đã giành vương miện sắc đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức. Thời điểm đăng quang, cô gây bão bởi vẻ đẹp hiền hậu nhưng cũng đầy thông minh. Đặc biệt nàng hậu khi ấy có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1m58.

Được biết, phần thưởng mà cô sinh viên năm nhất của khoa tiếng Anh - trường Đại học Tổng hợp nhận được sau cuộc thi là chiếc vương miện và chiếc xe đạp trị giá 4 chỉ vàng. Cựu trưởng Ban tổ chức - nhà báo Dương Xuân Nam từng tiết lộ rằng ông thấy vương miện từ một cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhưng lúc đó cửa hàng chế tác trang sức hiếm nên Ban tổ chức đã chia nhau ra đi tìm mua vương miện cho tân hoa hậu. Cuối cùng, chiếc vương miện đã tìm mua được trên phố Hàng Đào, từ một người mang về từ Pháp để làm kỷ niệm.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt  - Ảnh 1.

Hoa hậu Bùi Bích Phương thời điểm đăng quang.

Còn chiếc xe đạp lúc đó được Hoa hậu Việt Nam 1988 cực kỳ quý trọng. Phải mấy tháng sau khi đăng quang, người đẹp Hà thành mới lấy ra dùng nhưng sau đó không may bị trộm mất. Điều này khiến cô tiếc nuối mãi.

32 năm đã trôi qua, thêm nhiều kỳ thi hoa hậu được tổ chức, đồng nghĩa với thêm nhiều người đẹp được vinh danh. Thế nhưng ấn tượng mà Hoa hậu Bùi Bích Phương để lại vẫn còn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt  - Ảnh 2.

Hoa hậu Bùi Bích Phương hiện tại.

Không gia nhập showbiz, chú tâm cho việc học hành

Ngôi vị hoa hậu có thể là bàn đạp cho Bùi Bích Phương gia nhập showbiz, tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền từ các hợp đồng đóng phim, quảng cáo, làm người mẫu,... Tuy nhiên Hoa hậu Việt Nam 1988 đã không chọn con đường hào nhoáng và nhiều cám dỗ này. Thay vào đó, cô gái Hà thành tập trung cho sự nghiệp học tập.

Khi đăng quang Bùi Bích Phương là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội và vẫn phải đi dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang, rồi đi dạy thêm để kiếm tiền học phí. Sau vài năm cô nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và có bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Bùi Bích Phương hiện trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Trong một lần làm phiên dịch cho đoàn cán bộ Việt Nam qua Hàn Quốc đàm phán với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, Bích Phương đã thuyết phục được phía bạn mở rộng dự án vào khu vực Đông Nam Á và cô trở thành người đại diện.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 1988 còn đang điều hành một doanh nghiệp đồng thời làm cố vấn đầu tư cho một số tập đoàn kinh tế lớn và quỹ Kinh doanh vốn Nhà nước Hàn Quốc.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt  - Ảnh 3.

Hoa hậu Bùi Bích Phương chọn lựa con đường học tập, thay vì gia nhập showbiz.

Cuộc sống viên mãn, có cách dạy con khác biệt

Năm 2000, Bùi Bích Phương kết hôn với Tiến sĩ Kinh tế Vũ Thiệu Giang. Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, vợ chồng cô có hai con: 1 trai, 1 gái. Trong cuộc sống hàng ngày, hoa hậu dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc nuôi dạy các con.

Bùi Bích Phương khuyến khích con cái không lạm dụng mạng xã hội. Thay vì mất thời gian cho mạng xã hội thì nên dành thời gian quý báu của cuộc sống bận rộn cho gia đình, bạn bè và khám phá cuộc sống.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt  - Ảnh 4.

Hình ảnh hiếm hoi về gia đình Hoa hậu Bùi Bích Phương.

Khi được mời làm giám khảo các cuộc thi Hoa hậu, cô thường dẫn các con đi theo. "Tôi thường cho con đi cùng không phải để con tự hào mẹ là hoa hậu hoặc xây dựng hình ảnh mà cho con đi cùng là để các con có những trải nghiệm sớm, để con thấy cuộc sống xung quanh và trân trọng cuộc sống mình đang có. Điều đó có nghĩa là ngay từ nhỏ tôi đã tập cho con sớm có những trải nghiệm cùng mẹ và điều tôi thích là mẹ con gần gũi nhau", Hoa hậu Việt Nam 1988 chia sẻ.

Hoa hậu Bùi Bích Phương: Ngày đăng quang được tặng chiếc xe đạp, giờ là doanh nhân giàu có, cách dạy con cực khác biệt  - Ảnh 5.

Được biết, Bùi Bích Phương luôn gần gũi, thân thiết với các con như những người bạn. Cô chưa bao giờ tạo áp lực cho con. Khi con trai lớn thi cấp 3, hoa hậu không yêu cầu con gạt các hoạt động thể chất hoặc các hoạt động vui chơi sang một bên để tập trung vào các môn học chính mà lại tư vấn cho con là bớt học gia sư, chỉ cần tập trung vào môn Toán - Văn.

Thời gian còn lại, cô cho con tập thể hình và học guitar. Bởi Bùi Bích Phương muốn các con không quá tập trung vào học văn hóa mà muốn các con phát triển đồng đều tất cả các lĩnh vực.

Khi các con bước vào tuổi dậy thì, Bùi Bích Phương không gặp mấy khó khăn trong việc dạy dỗ vì mẹ con luôn thân thiết từ trước. Vậy nên những đứa trẻ có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện với mẹ.

Tổng hợp

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM