Hộ kinh doanh lớn không muốn lên doanh nghiệp: Vướng mắc ở đâu?

12/03/2017 19:17 PM | Kinh doanh

Có rất nhiều hộ kinh doanh cá thể có quy mô và doanh thu lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp. Tuy nhiên họ cũng không muốn lên làm doanh nghiệp.

Cuối năm vừa qua, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phấn đấu cho đến năm 2020 là phát triển 1 triệu doanh nghiệp, cao gấp đôi so với con số cuối năm 2015. Để đạt được mục tiêu to lớn này, việc chuyển các hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp hiện được xem là một trong những giải pháp quan trọng.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh nhỏ không muốn lên làm doanh nghiệp vì không biết lên doanh nghiệp để làm gì và lên như thế nào. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Có rất nhiều hộ kinh doanh cá thể có quy mô và doanh thu lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp nhưng họ cũng không muốn lên làm doanh nghiệp.

Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, ngay cả nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng hay vướng mắc về thủ tục kê khai và nộp thuế. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các hộ kinh doanh lớn không muốn lên doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể được đưa vào Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp trình Quốc hội thông qua. Mặt khác, ngành thuế cũng cần có chính sách phát triển hệ thống đại lý thuế hoạt động chuyên nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ về kế toán, kê khai thuế.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM