Họ FLC lao đao vì Trịnh Văn Quyết, nhóm bất động sản khốn đốn bởi Tân Hoàng Minh

12/01/2022 17:10 PM | Kinh doanh

Việc liên tục giảm sàn trong những phiên gần đây của các mã cổ phiếu liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết khiến không ít nhà đầu tư "đu đỉnh" không kịp "về bờ".

Phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, thị trường nóng hơn khi hàng loạt cổ phiếu trên sàn đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Thay vì một màu đỏ và xanh lơ như hồi sáng, các bảng điện tử đã ngập sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 18,2 điểm (1,22%) lên 1.510,51 điểm; HNX-Index giảm 1,65% xuống 473,64 điểm trong khi UPCom-Index sáng nay tăng thì chốt phiên chiều lại giảm xuống còn 114,19 điểm.

Cổ phiếu ngành ngân hàng phiên chiều nay tăng mạnh, cùng với sự hỗ trợ của nhóm dầu khí đã giúp cho thị trường cả phiên hôm nay tăng điểm, chỉ số Vn-Index vượt lên mức 1.500 điểm.

Tuy nhiên, những cổ phiếu có liên quan trực tiếp đến vụ "bán chui" cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Toàn bộ các cổ phiếu FLC, AMD, ART, ROS, HAI và KLF lại có một phiên giảm sàn, mất từ 6,78 - 9,9% giá trị so với phiên trước đó.

 Họ FLC lao đao vì Trịnh Văn Quyết, nhóm bất động sản khốn đốn bởi Tân Hoàng Minh - Ảnh 1.

Loạt cổ phiếu liên quan FLC giảm sàn.

Cụ thể, FLC giảm 6,78% xuống còn 18.550 đồng/cổ phiếu, AMD giảm 6,99% xuống còn 8.910 đồng/cổ phiếu. ART mất 9,9%, chốt phiên ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu. HAI, ROS và KFL lần lượt "bay 6,95%, 6,83% và 9,5% so với phiên trước đó.

Điều đáng nói là tất cả các mã cổ phiếu này đã lập tức giảm sàn ngay từ những phút đầu giao dịch nên khối lượng dư bán kỷ lục trong khi trắng bên mua.

"Họ FLC" có duy nhất có GAB của Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC trong phiên giao dịch hôm nay giảm điểm nhẹ, mất 500 đồng/cổ phiếu, vẫn duy trì ở vùng 195.400 đồng/cổ phiếu. Dẫu vậy, cổ phiếu này gần như không có giao dịch, chỉ có 10 đơn vị được khớp ở mức 195.700 đồng/cổ phiếu, 10 đơn vị ở mức 195.600 đồng/cổ phiếu và 370 đơn vị giao dịch khớp lệnh tại mức giá 195.500 đồng/cổ phiếu.

 Họ FLC lao đao vì Trịnh Văn Quyết, nhóm bất động sản khốn đốn bởi Tân Hoàng Minh - Ảnh 2.

Nhiều mã cổ phiếu bất động sản trắng bên mua.

Trong một diễn biến khác, vụ "bỏ cọc" đất đấu giá Thủ Thiêm của Tân Hoàng Minh được vào hôm qua cũng có những tác động không hề nhẹ đến các mã cổ phiếu bất động sản trên toàn thị trường, đặc biệt là những mã cổ phiếu liên quan trực tiếp đến Tân Hoàng Minh và đất Thủ Thiêm. Thậm chí, có những mã chẳng liên quan cũng bị "vạ lây" trong cơn bão giảm giá càn quét.

Theo thống kê nhanh của chúng tôi, mức giảm của các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản trong phiên này có mức từ 0,83 - 9,5%, tương đương giảm từ 700 - 4.100 đồng/cổ phiếu, tùy từng mã.

Theo đánh giá của ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Môi giới Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset, nhà sáng lập Sáng lập Công ty tư vấn quản lý tài sản FIDT, việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc sẽ ảnh hưởng tới dòng bất động sản trong ngắn hạn, trong 1-2 phiên tới.

"Thật ra cái hay nhất của thị trường chứng khoán là sự "mau quên" của nhà đầu tư vì vậy cũng sẽ đâu vào đó khi nhiệt dư luận giảm đi nhưng cần nhìn vào những giải pháp căn cơ hơn là tình thế", ông Tuấn nhận định.

Trong khi đó, ông Lynch Phan, Founder Công ty Tư vấn và đầu tư Take Profit Việt Nam nhìn nhận, nhiều cổ phiếu bất động sản được nhà đầu tư định giá theo phương pháp "đếm cua". Việc "đếm cua" quỹ đất có thể đúng trong dài hạn 5-10 năm nhưng trong ngắn hạn khi cổ phiếu đã tăng quá nóng mà lợi nhuận doanh nghiệp không thể theo kịp trong ngắn hạn có thể sẽ tác động sâu đến giá cổ phiếu.

"Nhà đầu tư thường hỏi tôi về cổ phiếu FLC nhưng thực sự vì trải qua nhiều thăng trầm của thị trường tôi rất ít khi trả lời những câu hỏi ấy. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng là một tập đoàn lớn, nhưng cũng có lùm xùm. Thị trường tài chính là nơi mọi bài học đều phải trả giá bằng tiền. Mong rằng nhà đầu tư hãy phân biệt rõ chứ đừng đầu cơ mà nghĩ mà mình đang đầu tư", ông Lynch Phan chia sẻ.

Đồng quan điểm đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI nhận định: "Mọi người nên giành phần lớn danh mục của mình theo trường phái đầu tư giá trị. Mua bán theo hô hào của các hội nhóm đang rủi ro rất cao!".

Pha Lê

Cùng chuyên mục
XEM