HLV HAGL tiết lộ nguyên nhân Xuân Trường mất tích trong màu áo U23 Việt Nam

30/08/2018 15:20 PM | Sống

HLV Dương Minh Ninh cho rằng Xuân Trường có vấn đề về sức khỏe, nên không đạt phong độ tốt.

Được kỳ vọng sẽ cầm trịch khu trung tuyến của U23 Việt Nam , nhưng sau 6 trận đấu của đội tại Asiad 2018 Xuân Trường không có được phong độ tốt nhất của mình. Người hâm mộ và giới chuyên môn không hiểu lý do vì sao đội trưởng của U23 Việt Nam tại Thường Châu lại như vậy.

Trao đổi với HLV Dương Minh Ninh sau khi U23 Việt Nam thất bại 1-3 trước Hàn Quốc, người viết nhận được lý do khá bất ngờ khiến cho Trường "híp" mất tích trong hành trình cùng thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải đấu này.

"Trước khi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018, Xuân Trường đã bị viêm cuống mũi. Vết thương này làm vẹo vách ngăn khiến Trường bị sưng phù nề, khó thở, chỉ thở được một bên. Điều này làm cho Xuân Trường khó ngủ, không ngủ được nên không có được trạng thái sức khỏe tốt nhất khi ra sân".

HLV HAGL tiết lộ nguyên nhân Xuân Trường mất tích trong màu áo U23 Việt Nam  - Ảnh 1.

Xuân Trường thi đấu tổng cộng 160 phút chính thức sau 6 trận đấu của U23 Việt Nam tại Asiad 2018.

Chia sẻ thêm về vết thương này của cậu học trò cưng, thuyền trưởng HAGL cho biết: "Thực ra, Xuân Trường bị như thế này lâu rồi, nhưng khi tập trung Asiad lại tái phát. Tôi biết Xuân Trường đã cố gắng tập luyện. Nhưng vì mất ngủ trong thời gian dài nên không có được phong độ tốt nhất".

"Vết thương này cần phẩu thuật tiểu phẫu, cũng bình thường thôi, nhiều khi về Việt Nam sẽ hết nên Xuân Trường vẫn sẽ thi đấu tại V.League cùng HAGL. Sở dĩ các bác sỹ đội tuyển và chuyên gia không cho Xuân Trường phẩu thuật trước Asiad là vì mất thời gian 1 đến 2 tuần mới hồi phục hoàn toàn.

Tôi nghĩ, nếu không bị vết thương này hành hạ, ngủ đủ và ổn định chắc chắn Xuân Trường sẽ có được phong độ tốt nhất tại Asiad lần này".

Tại Asiad 2018, sau 6 trận đấu, Lương Xuân Trường đã thi đấu tổng cộng 160 phút cùng U23 Việt Nam. Tiền vệ của HAGL đá chính 46 phút trong chiến thắng 3-0 trước Pakistan, anh vào sân thay Hùng Dũng trong trận đấu với Nepal khi tỷ số đã là 2-0 cho đội nhà.

HLV Park Hang-seo tiếp tục dùng Xuân Trường khi Việt Nam đánh bại Bahrain 1-0, bước ngoặt chính là khi Công Phượng vào thay Xuân Trường phút 65 và ghi bàn duy nhất cho đội phút 88.

Trong thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết, Xuân Trường có tên trong đội hình xuất phát trước khi rời sân đầu hiệp 2 nhường vị trí lại cho Minh Vương, người sau đó lập siêu phẩm vào lưới thủ môn từng dự World Cup 2018, Cho Hyun-woo.

Theo Hải Bình

Cùng chuyên mục
XEM