Hình ảnh kinh hoàng về cháy rừng Amazon nhìn thấy từ ngoài không gian

27/08/2019 11:48 AM | Xã hội

Hình ảnh vệ tinh từ NASA đã tiết lộ quy mô tàn khốc của các vụ hỏa hoạn đang hoành hành ở khu rừng mưa nhiệt đới Amazon - lá phổi xanh lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh kinh hoàng về cháy rừng Amazon nhìn thấy từ ngoài không gian - Ảnh 1.

Những đốm sáng đỏ rực ở khu vực cháy rừng Amazon nhìn từ không gian.

Amazon bốc cháy trong hơn ba tuần qua đã trở thành thảm họa môi trường tồi tệ nhất đối với Trái Đất. Những đốm sáng đỏ do các đám cháy rừng lớn tới mức có thể nhìn thấy từ ngoài không gian.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã tiết lộ những bức ảnh cho thấy, khói và lửa trên nhiều bang ở Brazil khi các đám cháy rừng khắp Amazon lan rộng.

Theo hình ảnh của NASA, sự gia tăng hoạt động của khói và lửa khi các đám cháy bùng phát ở Rondonia, Mato Grosso và Amazonas. Hơn một nửa trong số 9.000 đám cháy đang xảy ra ở lưu vực sông Amazon rộng lớn, nơi có hơn 20 triệu người sinh sống.

Năm nay, số vụ cháy ở Brazil là cao nhất trong lịch sử kể từ năm 2013 và tăng 85% so với năm ngoái. Còn nếu tính từ đầu năm 2019, đã có tới 80.000 vụ cháy tại khắp các cánh rừng Amazon.

Những đám khói bao phủ khu vực cháy rừng Amazon.

Đến nay, rất nhiều tranh luận nổ ra gay gắt về nguyên nhân dẫn đến thảm họa chưa từng có trong lịch sử này. Nhiều nhà nghiên cứu môi trường cho rằng, các vụ cháy xảy ra do người dân khu vực muốn dọn dẹp thực bì và đốt rừng để lấy đất canh tác.

Ông Christian Christian Poirier, Chủ tịch Amazon Watch - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để bảo vệ rừng nhiệt đới cho biết, vụ cháy chưa từng thấy đã tàn phá Amazon. Ông gọi đây là một thảm kịch quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho khí hậu toàn cầu.

Được biết, rừng mưa nhiệt đới Amazon bao phủ hơn 5,5 triệu km2. Nó được gọi là "lá phổi của Trái đất" vì cung cấp hơn 20% oxy cho toàn thế giới. Có khoảng 16.000 loài cây và 390 tỷ cây riêng lẻ ở Amazon.

Amazon được cho là ngôi nhà của 2,5 triệu loài côn trùng. Hơn một nửa số loài trong rừng nhiệt đới được cho là sống trong các tán rừng. 400-500 bộ lạc bản địa bản địa cũng lấy đây là ngôi nhà rừng của họ. Người ta tin rằng, còn khoảng 50 bộ lạc sống trong rừng và chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Kể từ năm 1970, đã có khoảng 800.000 km2 rừng nhiệt đới tại Amazon đã bị phá hủy do nạn phá rừng.


Theo Hoàng Dung

Cùng chuyên mục
XEM