Hình ảnh đầu tiên về máy bay vận tải lớn nhất thế giới An

05/03/2022 11:01 AM | Xã hội

Một tuần sau khi máy bay vận tải lớn nhất thế giới An-225 của Ukraine bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga, đoạn video về xác máy bay này đã được công bố.

Máy bay vận tải khổng lồ này đã bị phá hủy phần lớn, với phần mũi, phần cánh và một số phần của động cơ bị hư hại nghiêm trọng. Một số bộ phận vẫn còn nguyên vẹn nhưng chưa rõ mức độ như thế nào. Hình ảnh vệ tinh cách đây một vài ngày cho thấy phần đuôi của An-225 dường như vẫn còn.

Sân bay Hostomel - nơi mà máy bay An-225 bị phá hủy, là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine trong những ngày qua. Sân bay này nằm ở ngay phía tây bắc của thủ đô Kiev.

Với chiều dài 84 mét, sải cánh 88,4 mét, An-225 là máy bay dài nhất trên thế giới từng hoạt động. Với 6 động cơ Ivchenko Progress Lotarev D-18T, máy bay này có thể đạt tốc độ lên tới 800 km/h. Nó cũng giữ kỷ lục khi từng mang tải trọng lên tới gần 190 tấn.

Một trong những đối thủ của An-225 là C-17 của Mỹ, vốn có lợi thế về tốc độ và độ linh động với các đường băng nhỏ hơn. Đến nay, An-225 vẫn là máy bay duy nhất dòng này trong khi hơn 279 máy bay C-17 đã được sản xuất.

An-225 là máy bay nặng nhất thế giới và là máy bay duy nhất có 6 động cơ phản lực cánh quạt. Máy bay này có tốc độ hành trình là 800 km/h và khả năng tải trọng là 250 tấn. An-225 cất cánh lần đầu tiên vào ngày 21/12/1998.

Theo Kiều Anh

Cùng chuyên mục
XEM