Hiếu PC gửi lời xin lỗi người dân Mỹ vì quá khứ lỗi lầm: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được về sớm"

02/03/2022 15:09 PM | Sống

Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Việt Nam vì đã cho anh cơ hội làm lại cuộc đời.

"Cảm ơn Steve Morgan đã cho mình cơ hội để được chia sẻ và gửi lời Xin Lỗi đến nhiều người dân nước Mỹ, vì hành động sai trái của mình ngày xưa. Biết rằng chuyện đã qua, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm được gì đó đủ cho xã hội, và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy lời xin lỗi của mình là đủ. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa kể cả hành động và lời nói...

Cảm ơn một lần nữa tới người dân nước Mỹ vì đã cho tôi cơ hội được về sớm, cho tôi cơ hội để được xin lỗi. Cảm ơn tất cả mọi người dân Việt Nam luôn đón nhận và cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời, để được cống hiến một chút kiến thức, sức lực để giúp mọi người có thêm nhận thức về an toàn thông tin.

Cảm ơn cuộc đời này vì tất cả."

Đó là những lời cảm ơn của Ngô Minh Hiếu, tên gọi khác là Hiếu PC, tới người dân Mỹ sau khi tham gia bài phỏng vấn với truyền thông nơi đây. Anh gửi lời xin lỗi của mình vì sai lầm trong quá khứ đã làm tổn hại tới nhiều người. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Mỹ và người dân Việt Nam vì đã cho anh cơ hội làm lại cuộc đời.

Trong quá khứ, Hiếu PC từng xây dựng trang web hack và lấy trộm thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, tên, thông tin cá nhân của hàng triệu công dân Mỹ, sau đó bán lại thông tin đó cho các nhóm tội phạm trực tuyến. Năm 2013, Hiếu bị đặc vụ Mỹ bắt giữ tại đảo Guam và sau đó anh phải lãnh án 13 năm tù giam.

2-3 năm đầu ở trong tù, Hiếu PC cảm thấy vô cùng khó khăn, tiếng Anh kém, 2 tháng đầu gần như mất liên lạc với gia đình, bị chuyển nhà tù liên tục. Ăn uống không hợp khẩu vị, ngủ nghê không yên giấc, tinh thần khủng hoảng... Trong thời gian phạt tù, anh được giao công việc điều tra tội phạm công nghệ. Đồng thời, anh được phép đi học thêm những khóa học trong nhà tù như cải tạo bản thân, kỹ năng mềm trong sinh tồn, cách làm cha - làm mẹ, học nâng cao kỹ năng vi tính...

Hiếu PC gửi lời xin lỗi người dân Mỹ vì quá khứ lỗi lầm: Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được về sớm - Ảnh 2.

"Bởi, đang trên đỉnh sung sướng, tôi rớt xuống địa ngục. Vô cùng hụt hẫng và xấu hổ. Thậm chí, có giai đoạn, tôi nghĩ tới chuyện thắt cổ tự tử luôn. Khoảng 3 năm sau, tôi mới lấy lại cân bằng trong cuộc sống, dù đang ở trong tù. Bình tâm lại, tôi nhìn nhận lại những sai lầm của mình từ lúc còn bé cho tới lúc lớn. Rồi những lần bất hiếu, nói dối ba mẹ… Sang năm thứ 3 ở trong tù, phía Mỹ mới bắt đầu cho tôi đi làm", Hiếu PC nhớ lại.

Nhờ có những cố gắng đó mà Hiếu PC được giảm từ 40 năm tù giam xuống còn 13 năm. Được thả tự do sớm, trở về Việt Nam vào tháng 8/2020, anh quyết định trở thành nhân viên của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam vào tháng 12/2020. Song song với đó, anh tích cực đóng góp một phần mình vào việc xây dựng cộng đồng mạng an toàn lành mạnh tới người dùng.

Tiên Yên

Từ khóa:  ngô minh hiếu
Cùng chuyên mục
XEM