Hết tin đồn phá sản, Credit Suisse lại báo lỗ kỷ lục

10/02/2023 14:19 PM | Kinh doanh

2023 sẽ là 1 năm đầy thách thức đối với ngân hàng quan trọng bậc nhất châu Âu.

Hết tin đồn phá sản, Credit Suisse lại báo lỗ kỷ lục - Ảnh 1.

Ngân hàng nổi tiếng của Thụy Sĩ Credit Suisse đã lỗ tới 3,7 tỷ franc (tương đương 7,9 tỷ USD) trong năm ngoái. Có thể nói 2022 là 1 năm khủng hoảng, mở ra năm 2023 tiếp theo đầy thách thức mà Credit Suisse sẽ phải nỗ lực hết sức để có thể lấy lại vị thế của mình.

Theo báo cáo vừa được công bố, trong quý IV/2022, ngân hàng lỗ 1,4 franc. Mảng quản lý tài sản đã bị khách hàng rút ra tổng cộng 107 tỷ franc, trong đó riêng tháng 10 chiếm 2/3 và tương đương 10% tổng số tài sản mà Credit Suisse đang quản lý.

Doanh thu quý IV sụt giảm 33%, trong đó nguồn tiền thu được từ các khoản phí cho dịch vụ ngân hàng đầu tư giảm tới 74%. Đối với mảng quản lý tài sản, doanh thu giảm 17% và lợi nhuận giảm 28%.

Ngân hàng 166 năm tuổi này là một trong những ngân hàng có dòng vốn mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên tháng 10 năm ngoái tin đồn Credit Suisse bỗng chốc lan truyền mạnh trong giới đầu tư, khiến giá trị vốn hóa tụt dốc thảm hại trong khi chi phí đi vay mà Credit Suisse phải chịu tăng mạnh vì liên tục bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm.

Sau một loạt vụ bê bối, ngân hàng đang ráo riết thực hiện kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng nhằm có lãi trở lại. Theo kế hoạch này, 9.000 nhân viên sẽ bị sa thải. Đồng thời mảng ngân hàng đầu tư được tách riêng khỏi mảng quản lý tài sản.

Hôm qua Credit Suisse cũng thông báo đã hoàn tất việc mua lại M Klein & Company, công ty tư vấn tài chính thuộc sở hữu của Michael Klein. Vốn là cựu giám đốc của Credit Suisse, sắp tới Klein sẽ điều hành mảng ngân hàng đầu tư. Ông cũng có ghế trong hội đồng quản trị và sẽ báo cáo trực tiếp với CEO Ulrich Körner.

Tham khảo Financial Times

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM